Tiếng Việt | English

06/08/2018 - 20:54

Lương Hòa: Nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự

Công an xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), mang lại hiệu quả thiết thực.

Mô hình chốt dân phòng kết hợp vá xe lưu động miễn phí ở ấp 10 được sự đồng tình của người dân

Mô hình chốt dân phòng kết hợp vá xe lưu động miễn phí ở ấp 10 được sự đồng tình của người dân

Lương Hòa có khoảng 12.000 nhân khẩu, trong đó, người Công giáo chiếm hơn 40%. Trên địa bàn xã có hơn 30 doanh nghiệp với hơn 70 nhà trọ, khu lưu trú cho công nhân. Những năm trước, Lương Hòa là “điểm nóng” về ANTT với các tệ nạn ma túy, mại dâm, trộm cắp,...

Trước tình hình đó, Công an xã tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Theo đó, mỗi ấp thành lập chốt dân phòng. Đến nay, xã có 3 chốt dân phòng. Đặc biệt, tại Chốt dân phòng ấp 10 còn kết hợp vá xe lưu động miễn phí cho người đi đường.

Hàng ngày, lực lượng dân phòng tham gia cùng Công an xã tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện, xã thành lập 57 tổ an ninh nông thôn với 114 thành viên. Đây được xem là phòng tuyến vững chắc, bảo đảm ANTT tại cơ sở. Các tổ an ninh luôn nêu cao trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin giá trị.

Vào các ngày lễ, lực lượng chức năng phân công, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, bảo đảm bảo ANTT, tạo điều kiện tốt nhất để giáo dân hành lễ. đồng bào Công giáo chung sức xây dựng quê hương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, gương mẫu chấp hành quy ước địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ ấp 10, phấn khởi nói: “Giờ đây, tình trạng trộm cắp trên địa bàn giảm hẳn, thanh, thiếu niên địa phương không còn tụ tập ăn chơi, lêu lổng mà vào làm việc trong các công ty, xí nghiệp, ổn định cuộc sống. Người dân yên tâm lao động, sản xuất”.

Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Lê Thúy Oanh cho biết: “Từ sự tham mưu của Công an xã, Lương Hòa thực hiện nhiều mô hình, góp phần bảo đảm ANTT địa phương, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia giữ gìn ANTT”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết