Tiếng Việt | English

14/12/2018 - 17:40

Món ăn bài thuốc trị bất lực, yếu sinh lý cho nam giới 

Bất lực hay tình trạng suy giảm khả năng tình dục ở nam giới, là vấn đề khó nói không ít quý ông mắc phải. Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể tham khảo một số bài thuốc trị bất lực sau.

Tôm he xào dầu gừng: Tôm he ngâm với rượu gạo khoảng 30 phút rồi lấy ra xào với dầu gừng trên ngọn lửa xanh, nêm nếm gia vị vừa ăn. Món này có tác dụng bổ thận, tráng dương, trị bất lực, rất tốt để tăng cường sinh lý nam giới. Dùng liên tục món này trong 7 - 14 ngày. 

Tôm nõn nấu rau hẹ: Tôm nõn và hẹ làm sạch, xào với dầu vừng, dùng lửa to, thêm gia vị. Bạn cần ăn liên tục 7 ngày để có tác dụng bổ thận tráng dương.

Cà rốt hầm thịt dê: 500 g cà rốt hầm nhừ với 500 g thịt dê, ngày ăn 1 lần liên tục trong 7 ngày để có tác dụng tráng dương.

Gan dê xào hẹ: Gan dê 200g, rau hẹ 200g. Gan dê thái mỏng, cho dầu vừng vào xào với rau hẹ. Khi xào dùng ngọn lửa mạnh, lúc chín cho gia vị vừa đủ, ăn với cơm, ăn liền 7 ngày. Tác dụng: ôn thận, cố tinh, ích huyết, dưỡng gan giúp cơ thể cường tráng sinh lực dồi dào. 

Đuôi lợn hầm: Đuôi lợn (250 g) hầm nhừ với tục đoạn (250 g) và đỗ trọng (250 g), ăn liên tục trong 7 ngày sẽ có tác dụng bổ trung, ích khí, cử mạnh cương, trị bệnh di tinh. 

Cháo cá chép: Cá chép một con 1kg, vừng đen 1,5kg, gạo nếp 0,5kg. Nấu cháo, ngày ăn 1 lần, ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ thận tráng dương, mạnh khỏe, trẻ trung lâu dài.

Dương vật bò hầm: Khởi tử 50g, dương vật bò 1 bộ. Dương vật bò rửa sạch, thái nhỏ cho vào nồi đất, đổ ít rượu trắng và khởi tử vào rồi hầm cách thủy. Tác dụng: bổ thận tráng dương, chữa di tinh, tiểu đêm nhiều lần, người già suy nhược. Cần ăn liên tục 7 ngày.

Nước ép gừng: Gừng được xem là xu hướng điều trị khắc phục chứng bất lực, yếu sinh lý nam giới ở Châu Âu. Cách dùng đơn giản nhất là đập dập 1 lát gừng ngậm trước khi lên giường. Nhưng thông dụng nhất là dùng nước ép gừng pha với mật ong và trứng gà luộc, mỗi thứ 1/2 muỗng cà phê hòa chung lại và uống lâu dài.

Cá chạch: Theo Đông Y, cá chạch có vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tráng dương bổ huyết, chống lão hóa.

Cá chạch chữa liệt dương: Nhục quế và phụ phiến nấu lấy nước, bỏ bã; cá chạch (250 g) làm sạch nhớt, bỏ đầu, lấy thịt nấu cháo với nước nhục quế và phụ phiến. Khi cháo chín thêm vào ít muối và vài lát gừng, ăn nóng.

Trị suy giảm ham muốn: 5 - 6 con cá chạch làm sạch nhớt, lóc riêng xương và thịt, đem xương chiên mềm rồi cho thịt vào đảo sơ. Tiếp tục đun nhỏ lửa cá với 300 ml rượu và vài lát gừng trong khoảng 30 phút. Khi nước cá chuyển sang màu trắng đục thì vớt bỏ lớp dầu, nêm nếm muối, tiêu vừa ăn.

Cá diếc: Cũng như cá chạch, đây cũng là 1 vị thuốc dùng trong đông y chữa bệnh sinh lý rất tốt giúp bồi bổ khí huyết, bổ thận cố tinh, tăng cường khả năng "yêu", chữa bất lực. Cá diếc làm sạch, cho vào nồi cùng với kim anh tử, đổ xấp nước và hầm nhỏ lửa cho nhừ, thêm gia vị vừa ăn./.

nld.com.vn(Theo kienthuc.net.vn)

Chia sẻ bài viết