Tiếng Việt | English

20/05/2018 - 05:49

Mưa lớn nhất từ đầu mùa, Sài Gòn mênh mông nước

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ vào tối 19/5 khiến rất nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Một CSGT điều tiết xe cộ qua đoạn ngập tại Đài liệt sĩ, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Lê Phan

Các tuyến đường bị ngập nặng như Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), Phan Huy Ích, Cây Trâm (Q.Gò Vấp), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân)...

Tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm, nước ngập kéo dài đoạn ngay Đài Liệt sĩ khiến nhiều xe cộ chết máy. Lực lượng CSGT dầm mưa để điều tiết giao thông.

Tại đường Nguyễn Xí, nước ngập kéo dài từ giao lộ với đường Đinh Bộ Lĩnh đến cầu Đỏ, xe máy, xe ô tô qua đây bị chết máy hàng loạt. Tại đây hiện đang có công trình cải tạo để chống ngập do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước đầu tư.

Đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp ngập gần tới yên xe, người dân qua lại vất vả trong mưa lớn...

Trong tối 19-5, phần mềm cảnh báo ngập của Công ty thoát nước đô thị liên tục gửi cảnh báo ngập, yêu cầu người dân hạn chế lưu thông để đảm bảo an toàn.

Theo công ty thoát nước đô thị thành phố, đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa, mưa bắt đầu từ 18h15. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở phía tây thành phố. Lượng mưa lớn nhất đo được là hơn 102mm tại trạm Phú Lâm.

Vũ lượng đo được tại một số trạm đo như trạm Bình Chiểu - Thủ Đức là 50.7mm, trạm Quang Trung là 55.1mm, trạm Lý Thường Kiệt là 84.1mm, trạm An Lạc 70.6mm…

Cũng theo công ty thoát nước đô thị thành phố, trong cơn mưa xuất hiện hơn 10 điểm ngập.

Hơn 21h30, mưa vẫn dai dẳng ở nhiều khu vực.

Xe công nhân chết máy tại đường Nguyễn Xí - Ảnh: Lê Phan

Nước ngập tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: Lê Phan

Xe đang chạy bị sóng nước làm chết máy trên đường Nguyễn Xí - Ảnh: Lê Phan

Lê Phan/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết