Tiếng Việt | English

14/07/2021 - 11:08

Mỹ buộc tội 4 người Iran âm mưu bắt cóc 1 nhà báo

Hôm qua (13/7), các công tố viên Mỹ đã buộc tội 4 người, được cho là tình báo của Iran với âm mưu bắt cóc một nhà báo tại New York, vi phạm lệnh trừng phạt, cũng như gian lận ngân hàng và rửa tiền.

Trong một thông báo cáo báo chí, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, 4 người Iran đã lên kế hoạch "cưỡng bức đưa nạn nhân đến Iran, nơi mà số phận của nạn nhân sẽ không chắc chắn". Mặc dù bản thông cáo không nêu tên nạn nhân, nhưng báo chí xác định, nhà báo bị nhóm người Iran tiếp cận là Masih Alinejad, người Mỹ gốc Iran, đang làm việc cho Đài tiếng nói Mỹ.


Ảnh minh họa: Internet

Theo các công tố viên, cô Masih Alinejad là mục tiêu của cơ quan mật vụ Iran vì có những bài viết liên quan đến chế độ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ đã đưa Masih Alinejad và chồng cô đến nơi an toàn khi điều tra vụ án. Hiện phía Iran chưa lên tiếng về vụ việc./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết