Tiếng Việt | English

20/02/2016 - 03:30

Mỹ dội bom IS ở Libya, ít nhất 40 người thiệt mạng

Một phát ngôn viên quân sự Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công khu trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở TP Sabratha, Libya hôm 19-2 khiến 40 người thiệt mạng.

Ông Hussein al-Thwadi, thị trưởng TP Sabratha, cho biết các máy bay bắt đầu không kích lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương) nhắm vào một tòa nhà ở quận Qasr Talil, nơi có người nước ngoài sinh sống. Ông Hussein nói rằng có 41 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Trước đó, một quan chức phương Tây cho hay cuộc không kích nhằm vào Noureddine Chouchane, một phiến quân cấp cao người Tunisia có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố ở Tunisia hồi năm ngoái. Các nhân viên tình báo đang xác định xem liệu tên này có bị tiêu diệt trong cuộc không kích hay không.


Mỹ dội bom IS ở Libya khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Chouchane được cho là có liên quan đến 2 cuộc tấn công lớn ở Tunisia vào năm 2015, trong đó một vụ diễn ra ở bảo tàng Bardo khiến 22 người thiệt mạng. Vụ còn lại xảy ra ở khu nghỉ mát ở Sousse làm chết 38 người.

Ông Jamal Naji Zubia, người đứng đầu văn phòng tin tức quốc tế ở Tripoli, cho biết các cuộc không kích nhằm vào một trang trại cách Sabratha, nơi IS kiểm soát, khoảng 9,6 đến 14,4 km. Theo ông Zubia, hầu hết những người thiệt mạng là người Tunisia. Những tay súng này được cho là tụ tập tại đây để nghe bài phát biểu của một lãnh đạo Hồi giáo.

Các đội đặc nhiệm Anh và Mỹ đã tăng cường sứ mệnh do thám ở Libya trong những tháng gần đây nhằm xác định các thủ lĩnh IS và mạng lưới của chúng để tiến hành các cuộc không kích.

Đánh bom tự sát ở Cameroon, 19 người thiệt mạng

Cùng ngày, các nguồn tin quân sự cho biết 2 kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ thân mình tại một khu chợ ở Meme, phía Bắc Cameroon, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 ngưới khác bị thương.

Hai người đàn ông nói trên đã đi vào khu chợ và kích nổ bom. Theo giới chức trách Cameroon, số thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Đến nay vẫn chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng các quan chức nước này nghi ngờ chủ mưu là phiến quân Boko Haram, tổ chức khủng bố đã tiến hành nhiều vụ đánh bom tự sát ở Cameroon, Chad và Nigeria trong năm qua.

Nguồn: Người lao động (Theo RT)

 

Chia sẻ bài viết