Tiếng Việt | English

01/06/2019 - 16:44

Mỹ, Trung bắt đầu áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau

Động thái "ăn miếng, trả miếng" này được cho là sẽ trầm trọng hơn cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng ở Long Beach, Los Angeles, Mỹ, ngày 10/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 01/6, Mỹ đã bắt đầu áp mức thuế 25% đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc nhập cảng nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc cũng đã nâng mức thuế đối với nhiều mặt hàng trong danh mục trị giá 60 tỉ USD mà Washington xuất sang Bắc Kinh.

Động thái "ăn miếng, trả miếng" này được cho là sẽ trầm trọng hơn cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng thuế từ 10% lên mức 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 200 tỉ USD, bắt đầu từ ngày 01/6.

Việc tăng thuế gây tác động đối với một loạt hàng hóa tiêu dùng và các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc trong đó có các modem và bộ định tuyến Internet, bo mạch in, đồ gỗ, máy hút bụi và thiết bị chiếu sáng.

Đáp lại quyết định trên của Mỹ, ngày 13/5, Trung Quốc cũng đã thông báo tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có trị giá 60 tỉ USD.

Tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gặp trở ngại sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh "quay lưng" với những cam kết giữa hai bên, liên quan việc phía Trung Quốc muốn điều chỉnh một số điểm trong dự thảo thỏa thuận thương mại đã được xây dựng sau 10 vòng đàm phán.

Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc Washington thiếu sự chân thành và sẽ không nhượng bộ trước các yêu cầu từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng sau khi Mỹ đưa Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vào "danh sách đen," cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với tập đoàn này.

Kể từ vòng đàm phán cuối cùng kết thúc ngày 10/5 vừa qua, hai bên vẫn chưa lên kế hoạch về việc tổ chức các vòng đàm phán mới./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết