Tiếng Việt | English

12/05/2022 - 14:23

Mỹ Yên: Tổ dân cư tự quản góp phần bảo đảm an ninh, trật tự

Ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là địa bàn giáp ranh và có đông dân cư sinh sống. Việc hình thành các tổ dân cư tự quản (TDCTQ) đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cộng đồng dân cư.

Các thành viên Ban Vận động ấp 1 trao đổi công việc với Công an xã Mỹ Yên

Tổ dân cư tự quản của ấp 1 được thành lập cách nay hơn 15 năm. Hiện ấp thành lập TDCTQ theo nhóm dân cư, liên gia và trao đổi thông qua Zalo, Facebook,... Ngoài ra, ấp có nhiều nhóm với thành viên là cán bộ, cựu chiến binh, chủ nhà trọ,... "Do địa bàn ấp 1 rộng lại có nhiều nhà máy, xí nghiệp ven Quốc lộ 1 nên lượng người dân tạm trú khá đông.

Toàn ấp có khoảng 500 hộ dân, hơn 1.000 phòng trọ, nhân khẩu trên 4.000 người. Chi bộ ấp 1 có hơn 30 đảng viên và được phân công tham gia xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 1- Trần Thị Kim Nhẫn cho biết.

Anh Phạm Thanh Sơn - công an viên ấp 1, chia sẻ: “Đội dân phòng ấp có 8 thành viên, thường xuyên tuần tra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn ấp 1 là 3km), Đường tỉnh 835B (800m) và đường liên xã Long Hiệp - Mỹ Yên (600m). Địa bàn ấp giáp ranh 5 ấp thuộc 4 xã bạn (ấp Chợ, xã Phước Lợi; ấp 4, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức; ấp Phú Ân, Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên Đội dân phòng ấp phối hợp chặt chẽ dân phòng các xã bạn tuần tra đoạn giáp ranh. Những tụ điểm phức tạp được công an xã bố trí, lắp đặt nhiều mắt camera giám sát, góp phần bảo đảm ANTT”.

Theo Trung tá Phạm Hữu Chương - Trưởng Công an xã Mỹ Yên, ấp 1 là điển hình về công tác xây dựng TDCTQ. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được ấp thực hiện tốt. Tình hình ANTT và an sinh xã hội được duy trì bảo đảm, ổn định./.

Hoài Đăng

Chia sẻ bài viết