Tiếng Việt | English

20/10/2025 - 15:02

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy ở cộng đồng

Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội. Về nguyên nhân cháy, thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề xảy ra từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc cố tình vi phạm quy định an toàn về PCCC. Do đó, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cùng với người dân nâng cao hiệu quả công tác PCCC.

Tuyên truyền, hướng dẫn công nhân về phòng cháy, chữa cháy

"Phòng cháy hơn chữa cháy"

Những năm qua, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, nhiều vụ nguyên nhân bắt nguồn từ sự lơ là, chủ quan về PCCC. Tại Tây Ninh, chỉ trong 9 tháng năm 2025 đã xảy ra 13 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 70 tỉ đồng. So cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy giảm 10 vụ, song thiệt hại tài sản lại tăng cao. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc lỗi kỹ thuật. Nhiều vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kho xưởng chứa hàng hóa dễ cháy, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống công nhân.

Tỉnh Tây Ninh hiện có gần 25.000 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC theo quy định. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) quản lý 6.700 cơ sở; cấp xã quản lý hơn 17.700 cơ sở, khối lượng công việc PCCC là rất lớn.

Trung tá Ngô Phương Tâm - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh. Do đó, việc người dân chủ động phòng ngừa, kiểm tra cũng như củng cố lực lượng PCCC tại chỗ là vô cùng quan trọng”.

Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hàng ngàn lượt kiểm tra, phát hiện 147 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền gần 3,7 tỉ đồng; yêu cầu khắc phục ngay các lỗi phổ biến như hệ thống điện không an toàn, thiếu bình chữa cháy, lối thoát hiểm bị che khuất, thiết bị báo cháy hoạt động không ổn định,... Danh sách các cơ sở vi phạm được công khai để người dân và cộng đồng doanh nghiệp giám sát, qua đó nâng cao tính răn đe và ý thức tuân thủ pháp luật.

Công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC trong cộng đồng được đẩy mạnh theo hướng linh hoạt, gần gũi với đời sống người dân và từng đối tượng. Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng PCCC toàn tỉnh đã tổ chức 333 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 51.000 lượt người tham gia, phát hành 50.000 tờ rơi và hàng ngàn cẩm nang hướng dẫn an toàn PCCC.

Hoạt động truyền thông được mở rộng trên nhiều kênh: từ loa phát thanh xã, mạng xã hội, các buổi họp dân cư, trường học, khu công nghiệp cho đến tuyên truyền lưu động tại chợ và khu dân cư,... nhằm giúp mỗi người dân hiểu hơn về nguy cơ và hậu quả do cháy, nổ gây ra, để từ đó chủ động kiểm tra, phòng ngừa.

Anh Võ Thành Công - nhân viên một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Đô, chia sẻ: “Ngoài các buổi tuyên truyền của lực lượng chức năng, công ty còn chiếu video clip hướng dẫn phản ứng nhanh khi xảy ra cháy, nổ. Nhờ vậy, mỗi nhân viên đều hiểu trách nhiệm của mình trong việc phòng cháy, bảo vệ môi trường làm việc an toàn”.

Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hàng ngàn lượt kiểm tra, phát hiện 147 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền gần 3,7 tỉ đồng; yêu cầu khắc phục ngay các lỗi phổ biến như hệ thống điện không an toàn, thiếu bình chữa cháy, lối thoát hiểm bị che khuất, thiết bị báo cháy hoạt động không ổn định,... Danh sách các cơ sở vi phạm được công khai để người dân và cộng đồng doanh nghiệp giám sát, qua đó nâng cao tính răn đe và ý thức tuân thủ pháp luật”.

Vì an toàn và phát triển bền vững

Diễn tập chữa cháy

Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng quan tâm việc bảo đảm an toàn PCCC, xem đây là yếu tố then chốt trong phát triển bền vững. Tại Công ty TNHH Duy Tân Long An, một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa lớn ở khu vực, công tác PCCC luôn được đặt lên hàng đầu.

Với diện tích hơn 181.000m², trong đó có một nhà kho 29.000m² thường xuyên chứa hơn 3.500 tấn hàng thành phẩm là đồ nhựa, công ty rất quan tâm đầu tư trang thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, trong đó, riêng máy bơm nước công suất được đầu tư với chi phí 30 tỉ đồng. Đội PCCC cơ sở gồm 50 thành viên được tập huấn định kỳ, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy.

Ông Nguyễn Văn Thắm - Trưởng phòng An toàn Công ty TNHH Duy Tân Long An, cho biết: “Công tác PCCC gắn liền với sự phát triển bền vững, không chỉ bảo vệ tài sản, tính mạng con người mà còn tạo sự an tâm cho đối tác và người lao động”.

Anh Văn Châu Hoài - thành viên đội PCCC cơ sở của Công ty TNHH Duy Tân Long An, chia sẻ: “Hệ thống PCCC tại nhà xưởng, nhà kho được công ty đầu tư, lắp đặt đồng bộ. Chúng tôi được huấn luyện kỹ lưỡng cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng sơ tán khi có cháy”.

Nhiều khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị chủ động thành lập đội PCCC tại chỗ, được tập huấn nghiệp vụ và cấp phát dụng cụ cơ bản. Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC được triển khai rộng rãi, mang lại hiệu quả tích cực. Toàn tỉnh đã thành lập 1.167 tổ liên gia an toàn PCCC, 167 điểm chữa cháy công cộng và 5 mô hình Chợ an toàn PCCC. Nhờ vậy, nhiều người dân nắm được kỹ năng xử lý ban đầu, hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chuyên nghiệp khi xảy ra cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng PCCC tăng cường phối hợp tổ chức diễn tập thực tế, giả định các tình huống cháy tại chợ, siêu thị, nhà xưởng, khu dân cư,... giúp người dân, công nhân, người sử dụng lao động nắm vững quy trình báo cháy, di chuyển, thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu... Trung tá Ngô Phương Tâm khẳng định: “Muốn giảm thiểu rủi ro cháy, nổ, điều quan trọng là ý thức phòng ngừa và kỹ năng PCCC của người dân được nâng cao”.

Trung tá Nguyễn Duy Sơn - Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, cho biết: "Nguy cơ cháy, nổ hiện hữu mọi nơi: nhà dân, chợ, xưởng, khu công nghiệp,... Người dân chỉ cần một phút chủ quan là có thể gây ra thảm họa. Vì thế, đơn vị luôn duy trì chế độ trực để sẵn sàng ứng phó; thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, phối hợp tổ chức tuyên truyền, huấn luyện PCCC và CNCH cho doanh nghiệp, trường học, khu dân cư; các thiết bị chữa cháy và CNCH ngày càng được trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm và quyền lợi chung của toàn dân./.

Tại Tây Ninh, chỉ trong 9 tháng năm 2025 đã xảy ra 13 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 70 tỉ đồng. So cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy giảm 10 vụ, song thiệt hại tài sản lại tăng cao. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc lỗi kỹ thuật. Nhiều vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kho xưởng chứa hàng hóa dễ cháy, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống công nhân.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết