Tiếng Việt | English

21/09/2016 - 04:54

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

Phía Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu các phần tử khủng bố ngừng tấn công lực lượng chính phủ.

Hòa bình cho Syria vẫn còn rất xa vời. (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/9 nói rằng, hy vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria ở thời điểm này là rất mong manh. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần qua ở nước này,

Ông Peskov cho biết, phía Nga quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại Syria. Theo ông, lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu các phần tử khủng bố ngừng tấn công lực lượng chính phủ.

Ông cũng nói rằng, việc khôi phục lệnh ngừng bắn sẽ không gặp khó khăn nếu liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã không tình cờ đánh bom lực lượng chính phủ Syria.

Ông Peskov còn cho biết, quân đội Nga đang xem xét thông tin về một vụ không kích nhằm vào đoàn xe viện trợ ở Syria ngày hôm qua (19/9) khiến 1 nhân viên của Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế thiệt mạng./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Bloomberg 

Chia sẻ bài viết