Tiếng Việt | English

31/03/2018 - 05:34

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

Nga đã thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Cộng hòa Séc, Italy, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và 1 nhà ngoại giao Phần Lan.

Nga ngày hôm qua (30/3) đã thông báo trục xuất một loạt nhà ngoại giao nhằm phản ứng lại việc các nước đưa ra hành động được Nga cho là “không thân thiện”  liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại Anh.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Nga đã thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Đức. 3 nhà ngoại giao Cộng hòa Séc cũng được thông báo phải rời khỏi Nga, trong khi Nga cho 2 nhà ngoại giao Italy 1 tuần để rời khỏi nước này.'

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi đại sứ quán ở Anh ôm chia tay đồng nghiệp trước khi lên máy bay về nước (Ảnh: Getty)

Nga cũng thông báo trục xuất 13 nhà ngoại giao Ukraine, 4 nhà ngoại giao Ba Lan, 3 nhà ngoại giao Lithuania, 1 nhà ngoại giao Phần Lan… Trước đó, Nga thông báo trục xuất 58 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 2 nhân viên Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Ekaterinburg, đồng thời thu hồi giấy phép mở Tổng Lãnh sự Mỹ tại Saint Peterburg.

Thông báo trục xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin có cuộc gặp với các thành viên của Hội đồng an ninh, về việc thực hiện các biện pháp đáp trả, sau khi các nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Bất chấp việc tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao nước ngoài, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với các nước bất chấp những bất đồng ngoại giao gần đây.

Nga phải đưa ra các biện pháp phản ứng đối với các hành động không thân thiện, không xây dựng và không phù hợp với luật pháp, khi Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán của Nga.

Nga không thúc đẩy bất cứ cuộc chiến ngoại giao nào.  Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, bao gồm Mỹ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết