Tiếng Việt | English

09/04/2025 - 07:12

Nga ủng hộ đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran về chương trình hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với giải pháp ngoại giao và chính trị cho sự bế tắc giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran.


Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 08/4, Điện Kremlin cho biết Nga ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran vì đây là cơ hội để giảm căng thẳng giữa hai bên.

Bình luận của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) đã bỏ phiếu phê duyệt quan hệ đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Iran.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với giải pháp ngoại giao và chính trị cho sự bế tắc giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi biết rằng một số cuộc tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đang được lên kế hoạch ở Oman. Điều này được hoan nghênh vì có thể dẫn đến việc giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran."

Trước đó, ngày 07/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ đối thoại trực tiếp về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump cũng đe dọa sẽ có hành động quân sự với Iran nếu không đạt thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết các cuộc thảo luận sẽ diễn ra dưới hình thức gián tiếp và được tổ chức tại Oman thông qua các bên trung gian. Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, ông Araghchi nêu rõ các cuộc đàm phán sắp tới có thể dẫn đến một thỏa thuận với điều kiện Washington thể hiện ý chí chính trị "cần thiết và đủ."

Ông nhấn mạnh: “Nếu bên kia có ý chí cần thiết và đủ thì có thể đạt được thỏa thuận, dù là trực tiếp hay gián tiếp.”

Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn "hòa bình và hợp pháp," đồng thời cho biết thêm rằng Iran sẵn sàng giải quyết mọi sự mơ hồ hiện có về các hoạt động hạt nhân của mình.

Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện chung (JCPOA) với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) vào tháng 7/2015, chấp nhận các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, và khôi phục các lệnh trừng phạt, khiến Iran phải thu hẹp một số cam kết hạt nhân của mình.

Những nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể./.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nga-ung-ho-dam-phan-truc-tiep-my-iran-ve-chuong-trinh-hat-nhan-post1026550.vnp

Chia sẻ bài viết