Tiếng Việt | English

06/04/2021 - 12:30

Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Do cần việc làm có thu nhập cao, được giới thiệu thông qua các trang mạng xã hội, một số đối tượng đã móc nối người dân ở khu vực biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, quân sự thường xuyên bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, các đường mòn, lối mở,...

Đồn Biên phòng Sông Trăng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực tố giác các hành vi đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Sông Trăng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực tố giác các hành vi đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép

Chốt chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm

Chốt chặn, bắt giữ, xử lý người qua lại biên giới trái phép là biện pháp hiệu quả. Bên cạnh đó, BĐBP phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai sâu, rộng cho Ban Dân vận các cấp mở đợt tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người dân ở khu vực biên giới của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để lây lan dịch bệnh qua biên giới vào đơn vị, địa bàn.

Đại tá Trương Thùy Dương - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh, cho biết: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, đồn BP phối hợp các phòng, ban nghiệp vụ BĐBP tỉnh triển khai lực lượng, bám nắm địa bàn, đối tượng, quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh lưu trú. Ngoài ra, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly để phối hợp chính quyền và cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung; đồng thời, tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Mặt khác, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP nắm tình hình địa bàn, đối tượng, điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng, đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Trong công tác tuyên truyền, lực lượng BP tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh.

Ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép

Hiện, tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia diễn biến phức tạp, người dân Việt Nam sinh sống ở Campuchia có nhu cầu về Việt Nam để tránh dịch. Họ về nước qua cửa khẩu, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số người vì trước đây xuất cảnh trái phép, thiếu thông tin, chưa có ý thức phòng, chống dịch bệnh; một số người dân sinh sống ven biên giới vì lợi nhuận trước mắt nên đã tìm cách móc nối, tiếp tay cho một số đối tượng đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép. Góp phần hạn chế tình trạng này, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn BP nắm địa bàn, bám nắm đối tượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biên giới hiểu rõ và có ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Theo kết quả thống kê của BĐBP tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng BP đã phối hợp công an, quân sự bắt giữ 33 vụ/123 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 3 vụ/11 đối tượng về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Chỉ tính từ ngày 18-3 đến nay, các đồn BP phối hợp cơ quan chức năng bắt 8 vụ/37 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP còn bắt giữ 4 vụ/1 đối tượng tiêu thụ xe không rõ nguồn gốc; ngoài ra, các vụ vi phạm pháp luật khác, tang vật thu giữ hơn 48.900 gói thuốc lá ngoại các loại, 11,4 tấn phế liệu, 66kg pháo nổ, 2 khẩu súng,... Ngoài sự nỗ lực ngăn chặn của BĐBP tỉnh, mỗi người dân sinh sống trên tuyến biên giới cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay, móc nối đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép, hỗ trợ lực lượng BĐBP trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tích cực tố giác tội phạm. Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

M.Luận - Đ.Quân

Chia sẻ bài viết