Tiếng Việt | English

12/10/2019 - 08:50

Nghĩa tình Long Hựu

Vùng cù lao Long Hựu Tây được bao bọc bởi dòng kênh Nước Mặn và sông Vàm Cỏ. Trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản ven sông và trồng lúa.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Cường ân cần thăm hỏi người dân xã Long Hựu Tây

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Cường ân cần thăm hỏi người dân xã Long Hựu Tây
Vùng cù lao Long Hựu Tây được bao bọc bởi dòng kênh Nước Mặn và sông Vàm Cỏ. Trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản ven sông và trồng lúa. Vì thế, Long Hựu Tây là xã được hỗ trợ từ Chương trình 135 của Chính phủ

Từ sự hỗ trợ của tỉnh và huyện Cần Đước, xã Long Hựu Tây đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, điện, nước sạch,… Tuy nhiên, do thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất nên địa phương gặp khó khăn trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Dù được công nhận xã văn hóa, có nhiều đổi thay nhưng Long Hựu Tây vẫn là địa phương còn khó khăn so với các xã, thị trấn khác của huyện.

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường chia sẻ: Trong 2 cuộc kháng chiến, người dân Long Hựu Tây chịu nhiều hy sinh, mất mát. Thời bình, trên chặng đường xây dựng quê hương, vùng cù lao này gặp nhiều khó khăn hơn các địa phương khác vì đất ngập mặn. Thấu hiểu và sẻ chia cùng người dân, Đảng bộ, chính quyền tập trung hỗ trợ nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân ở xã nghèo của huyện. Năm 2019, huyện chọn Long Hựu Tây để tổ chức hoạt động Về nguồn của huyện với các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt,... nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Với chủ trương Về nguồn thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa - xây dựng nông thôn mới, Ban Tổ chức Về nguồn huyện Cần Đước huy động trên 30 tỉ đồng, thực hiện 15 công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống chiếu sáng, sửa chữa Nhà bia ghi danh liệt sĩ, nâng cấp trung tâm văn hóa, hệ thống trạm truyền thanh, san lấp nền trường,... Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi được đầu tư, giao thông được mở rộng như đường đê thủy sản Mỹ Điền, đường nhà tu Long Hưng, đường Hựu Lộc, cống đầu mối,... góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, từng nước nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy xã Long Hựu Tây cũng đề ra nghị quyết tập trung lãnh đạo công tác Về nguồn. UBND xã có kế hoạch cụ thể, phân công thành viên, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động Về nguồn, vận động người dân hiến đất, góp tiền thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Ban Tổ chức Về nguồn xã vận động xây tặng 3 căn nhà tình nghĩa; 14 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc, tặng 1.447 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo;...

Vùng cù lao với bao khó khăn sẽ "thay da, đổi thịt" từ những công trình được đầu tư xây dựng trong hoạt động Về Nguồn của huyện. Diện mạo đổi thay, đời sống người dân được nâng cao, ý Đảng - lòng dân thêm bền chặt sẽ là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và người dân Long Hựu Tây tiếp tục phấn đấu trên hành trình xây dựng quê hương, xây dựng xã nông thôn mới./.

Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết