Tiếng Việt | English

02/02/2020 - 05:04

Người dân phản ánh việc xây dựng mái che tại chợ Bình Lãng chắn ngang lối ra vào nhà

Cho rằng việc xây dựng mái che kiốt trong quá trình cải tạo chợ Bình Lãng, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An lấn đường thoát hiểm, chữa cháy, chắn ngang lối ra vào nhà, hộ gia đình bà Phan Thị Kim Phượng bức xúc gởi đơn đến tòa soạn phản ánh

Hộ gia đình bà Phan Thị Kim Phượng bức xúc khi chính quyền địa phương thi công xây dựng mái che kiốt chắn ngang đường ra vào nhà bà
Hộ gia đình bà Phan Thị Kim Phượng bức xúc khi chính quyền địa phương thi công xây dựng mái che kiốt chắn ngang đường ra vào nhà bà

Xây dựng mái che kiốt chắn ngang lối ra vào nhà dân 

Vừa qua, Báo Long An nhận được đơn khiếu nại của gia đình bà Phan Thị Kim Phượng, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ. Trong đơn bà Phượng trình bày, gia đình bà mua thửa đất số 32, tờ bản đồ số 3a, diện tích 144m2. Hồ sơ thửa đất thể hiện rõ, mặt tiền phía trước rộng 8m hướng ra lối vào chợ, chiều dài 18m. Bà Phượng đã xây dựng căn nhà cấp 4 từ năm 1996 đến nay. Thế nhưng mới đây, UBND xã Bình Lãng không thông báo cho bà biết về việc xây dựng mái che kiốt chợ, thuê đơn vị thi công xây dựng mái che kiốt chắn ngang lối ra, vào nhà bà.

Trước tình trạng trên, bà Phượng đã nhiều lần đề nghị UBND xã xem xét, không xây dựng mái che kiốt án ngữ ngay lối vào, trước mặt tiền thửa đất của gia đình bà nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Ngoài ra, bà Phượng cho rằng cặp hông nhà bà là đường chữa cháy, thoát hiểm. Nhiều lần bà khiếu nại việc chính quyền địa phương không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm con đường thoát hiểm, chữa cháy dẫn vào khu chợ (đã được thể hiện rõ trên bản đồ địa chính). Thế nhưng, tình trạng nhiều hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đường chữa cháy, thoát hiểm vào chợ để xây dựng nhà kiên cố, ban công vẫn không được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Thậm chí, đơn vị thi công “thoải mái” xây dựng mái che kiốt chắn ngang đường chữa cháy, thoát hiểm.

Nhiều hộ dân lấn chiếm đường chữa cháy, thoát hiểm vào chợ nhưng vẫn không được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí còn xây mái che kiốt chắn ngang

Nhiều hộ dân lấn chiếm đường chữa cháy, thoát hiểm vào chợ nhưng vẫn không được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí còn xây mái che ki-ốt chắn ngang

Trả lại lối đi cho dân 

Tại biên bản đối thoại giữa hộ gia đình bà Phượng và chính quyền địa phương, UBND xã Bình Lãng lý giải rằng xây dựng mái che phục vụ các hộ tiểu thương buôn bán, đồng thời có để lại cho gia đình bà Phượng 2,5m vừa đủ để phục vụ việc đi lại. UBND xã đã xin phép cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng mái che tại chợ Bình Lãng và được đồng ý. Mái che tại khu chợ xây dựng trên phần đất công được cấp thẩm quyền giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, với cách lý giải của cơ quan chức năng, hộ gia đình bà Phượng không đồng ý vì từ trước đến giờ, lối đi đã hiện hữu và bản đồ địa chính thể hiện rõ. Thế nhưng hiện nay, địa phương chỉ đồng ý chừa 2,5m đủ lối đi ra, vào nhà bà. Một điều ngạc nhiên là trong khi diện tích mặt tiền nhà bà Phượng với chiều ngang 8m, chính quyền địa phương đưa ra phương án nếu bà Phượng có nhu cầu sử dụng đi lại thông thoáng, thuận tiện thì sẽ xem xét cho bà thuê phần lối đi còn lại là 5,5m (?!).

Liên hệ với UBND huyện Tân Trụ được biết, ngày 23/12/2019, UBND huyện có nhận đơn phản ánh của bà Phượng liên quan đến việc UBND xã Bình Lãng xây dựng mái che kiốt trên lối ra, vào chợ chắn ngang mặt tiền nhà bà. Về nguồn gốc đất chợ Bình Lãng do UBND xã quản lý thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ số 12 (3a), có diện tích 3.836m2. Thửa đất này từ sau năm 1975 đến 2015 là chợ cũ Bình Lãng thuộc đất công do Nhà nước quản lý. Tháng 8-2019, chính quyền địa phương có chủ trương sắp xếp ổn định các tiểu thương buôn bán, tạo vẻ mỹ quan chung ở khu vực chợ, đồng thời nâng cấp 2 bên khu vực dọc đường vào chợ để xây dựng mái che kiốt tiếp giáp thửa đất của bà Phượng.

Tại Văn bản số 122, ngày 16/01/2020, Chủ tịch UBND huyện - Trương Thanh Liêm trả lời qua nội dung đơn phản ánh của bà Phượng, ngày 08/01/2020, UBND huyện có tổ chức buổi đối thoại với hộ gia đình bà. Qua xem xét nguyện vọng của gia đình bà Phượng, UBND huyện thống nhất để lại phần diện tích đất ngang 8m để bảo đảm cho gia đình bà thuận tiện đi lại, sinh hoạt và tạo lối đi thông thoáng ra, vào nhà bà khi họp chợ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nêu rõ bà Phượng không được sử dụng phần đất công vào việc kinh doanh hoặc cho người khác thuê mướn để kinh doanh và không lấn chiếm làm ảnh hưởng đến việc buôn bán, đi lại tại chợ.

"Qua xem xét nguyện vọng của gia đình bà Phượng, UBND huyện thống nhất để lại phần diện tích đất ngang 8m để bảo đảm cho gia đình bà thuận tiện đi lại, sinh hoạt và tạo lối đi thông thoáng ra, vào nhà bà khi họp chợ”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích