Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 11:15

Người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc giảm 50%

 

Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự

 

Hiện nay, tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây (CKMQT), huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có 4 casino và 1 trường gà đang hoạt động. Các chủ casino ở Campuchia đã tổ chức mạng lưới dẫn dắt, môi giới, đưa rước người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Mặc khác, để thu hút khách sang chơi, hầu hết các casino đều phục vụ ăn uống miễn phí, cho vay tiền đánh bạc, chi trả các chi phí qua lại biên giới. Hàng ngày, có khoảng 100-120 lượt xe ôtô vào khu vực biên giới tại CKMQT. Hiện nay, có 5 bãi giữ xe đang hoạt động. Các tài xế xe ôtô chở khách vào các bãi xe, sau đó đi xe Honda ôm đến CKMQT làm thủ tục xuất, nhập cảnh sang Campuchia. Còn tại cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, hiện có 3 casino và 2 trường gà đang hoạt động.

Thực hiện kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh về việc ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới, công an các huyện biên giới phối hợp các đồn biên phòng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hệ thống truyền thanh xã; phối hợp các cơ quan báo, đài đưa tin tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia và tiếp tay đối tượng cờ bạc. 6 tháng qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền 1.476 lượt, có trên 44.000 lượt người dự. Song song đó, các ngành chức năng còn tăng cường tuyên truyền hậu quả của tệ nạn cờ bạc trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân cảnh giác, không nên sa vào con đường cờ bạc.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Đức Huệ kết hợp Công an xã Mỹ Quý Tây kiểm tra lưu trú các bãi giữ xe, nhà trọ, quán giải khát, dịch vụ cầm đồ,… khu vực ấp 4, Mỹ Quý Tây. Qua đó, cảnh cáo, giáo dục 27 trường hợp không đăng ký tạm trú, 2 trường hợp vi phạm các điều kiện về an ninh, trật tự.

Công an các huyện, thị xã, thành phố còn tăng cường triệt xóa các tụ điểm cờ bạc như: Đánh bài, đá gà, ghi số đề tại địa phương, đã phát hiện, triệt xoá 175 tụ điểm cờ bạc, đá gà, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc, đá gà, lập hồ sơ xử lý 360 đối tượng.

Tại CKMQT, huyện Đức Huệ, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Đức Huệ đã phối hợp đồn biên phòng, hải quan tăng cường tổ chức tuần tra trên các tuyến đường mòn, lối mở kiểm soát, xử lý người, phương tiện qua lại biên giới. Kết quả, phát hiện 7 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; mời làm việc 38 tài xế thường xuyên chở người sang Campuchia đánh bạc; nhắc nhở 12 trường hợp qua lại biên giới bằng đường mòn, lối mở; giáo dục, yêu cầu quay trở lại trên 300 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ngoài khu vực biên giới xuất cảnh, không có hộ chiếu, giấy tờ theo quy định, 154 công dân Campuchia không đủ thủ tục nhập cảnh Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2105, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Nhờ vậy, hiện nay, số lượng người qua lại biên giới tại CKMQT, huyện Đức Huệ giảm 55,5% so với cuối năm 2014. Thời gian tới, lực lượng Công an trên toàn tỉnh tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc./.

 

T.Phượng

Chia sẻ bài viết