Tiếng Việt | English

22/09/2017 - 10:59

Nhật Bản hối thúc các nước cắt đứt quan hệ với Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên như một phần sức ép nhằm chấm dứt cuộc chạy đua tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 21/9 đã kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên như một phần sức ép nhằm chấm dứt cuộc chạy đua tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu tại trường đại học Columbia bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh: "Chúng tôi phải hối thúc các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên."

Nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe tại Liên hợp quốc, ông Kono nêu rõ đây không phải là thời điểm để đối thoại mà "giờ là thời điểm để cộng đồng quốc tế đoàn kết gây sức ép mạnh nhất với Triều Tiên để có những hành động cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng bày tỏ hy vọng về một mối quan hệ suôn sẻ hơn với Trung Quốc, quốc gia đang có một vài tranh chấp với Tokyo, vì cả hai nước là những nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới, do vậy hai nước "không nên đối đầu nhau" cũng như "không nên để căng thẳng chi phối toàn bộ châu Á"./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết