Tiếng Việt | English

17/05/2016 - 15:22

Nhậu xỉn, cự cãi rồi đuổi đánh dân phòng

Nhậu xỉn, hò hát ồn ào, gây lộn cãi nhau..., dân phòng yêu cầu dừng hát vào 22h thì lao vào đánh người. Lực lượng chức năng dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo thì bị nhóm thanh niên này tấn công.


3 đối tượng Tâm, Phúc và Tuấn

Ngày 17-3-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phan Văn Tâm (SN 1990), ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Văn Phúc (SN 1989), ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về tội chống người thi hành công vụ và Phan Văn Tuấn, (SN 1991), ngụ ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 18 giờ, ngày 3-2-2016, Tâm và Phúc cùng nhóm thanh niên tạm trú tại một nhà trọ thuộc ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa tổ chức uống rượu và thuê nhạc sóng ca hát. Đến 19 giờ, nhóm thanh niên trong nhà trọ và người cho thuê nhạc sóng xảy ra cự cãi. Do vậy, anh Nguyễn Văn Phong, (SN 1983), ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa đến chốt dân phòng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa báo sự việc cho lực lượng dân phòng đến giải quyết.

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Thu (SN 1975), ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Đội trưởng dân phòng); anh Dương Văn Minh (SN 1960), ngụ ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa và anh Ngô Thanh Tuấn (SN 1983), ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thuộc đội dân phòng đến giải quyết vụ việc. Khi đi, các đồng chí Đội dân phòng có mang theo công cụ hỗ trợ như: súng bắn đạn cao su, roi điện và gậy.

Khi dân phòng đến nhà trọ, vụ cự cãi đã được hòa giải. Anh Thu yêu cầu nhóm thanh niên chơi nhạc đến 22 giờ thì nghỉ để không gây mất an ninh trật tự. Nhóm thanh niên không đồng ý. Lúc này, Tâm và Phúc tiến đến dùng tay đánh anh Ngô Thanh Tuấn té xuống ruộng.

Thấy anh Tuấn bị đánh nên anh Thu dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát để cảnh cáo. Tuy nhiên, Tâm vẫn tiếp tục tấn công lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ. Lúc này, Phan Văn Tuấn, (SN 1991), ngụ ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (anh bà con của vợ Tâm) đang uống rượu trong phòng trọ nghe tiếng súng nổ nên chạy ra cùng nhóm thanh niên đuổi đánh 3 đồng chí dân phòng.

Chạy được 1 đoạn, Tâm và Tuấn đuổi kịp anh Minh đánh gây thương tích 3%. Sau đó, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa đến giải quyết vụ việc./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết