Tiếng Việt | English

25/04/2022 - 20:15

Nhiệt tình với công việc

Bằng sự yêu nghề, tận tụy trong công việc cùng với sự động viên, hỗ trợ từ gia đình và đồng đội đã giúp Bùi Tấn Phát (SN 1998, ấp Đình, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) - Công an viên bán chuyên trách xã Tân Chánh, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Được biết, Tấn Phát là con trai út trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, với mong muốn được làm việc trong ngành Công an và đóng góp cho xã hội, Tấn Phát viết đơn xin tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự của xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Tấn Phát cùng đồng đội luôn hết lòng, nhiệt tình với công việc. Dù chế độ, chính sách dành cho lực lượng công an viên bán chuyên trách còn thấp, chưa được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác còn thiếu thốn nhưng Tấn Phát vẫn quyết tâm bám địa bàn hoàn thành nhiệm vụ.

Nhớ lại ngày đầu mới nhận nhiệm vụ với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng được sự động viên, hỗ trợ từ gia đình và đồng nghiệp, Tấn Phát nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Đến nay, gần 4 năm công tác, Tấn Phát cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở hoàn thành tốt các mặt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Gần 4 năm công tác, Bùi Tấn Phát nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương

Điển hình, năm 2021, Tấn Phát phối hợp lực lượng dân phòng kịp thời truy bắt đối tượng trong 1 vụ trộm nóng xe môtô xảy ra trên địa bàn xã và phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Tấn Phát cũng tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, Tấn Phát còn làm tốt vai trò Bí thư Chi đoàn ấp Đình, xã Tân Chánh. Nhiều hoạt động, phong trào thiết thực được Tấn Phát triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia. Qua đó, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương ngày càng phát triển.

Với những nỗ lực, đóng góp trong thời gian qua, Tấn Phát vinh dự được nhận giấy khen của UBND huyện vì thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm và nhiều giấy khen của Huyện đoàn, UBND xã. Đây là niềm hạnh phúc, động lực giúp Tấn Phát vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, mang lại bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Thực tế cho thấy, cùng với công an chính quy, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở như công an viên, dân phòng, bảo vệ dân phố đóng vai trò rất quan trọng trong xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đây được xem là “cánh tay nối dài” giúp công an chính quy nhanh chóng nắm bắt và xử lý tình hình. Và tấm gương của Tấn Phát góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an viên bán chuyên trách với tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết