Tiếng Việt | English

08/12/2015 - 09:04

Long An

Nhiều vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm

Trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Long An gửi gắm ý kiến, kiến nghị, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình mong được các sở, ngành liên quan giải quyết thỏa đáng.

 
Cần sớm triển khai thực hiện dự án vùng chuyên canh khoai mỡ

Nông sản tiêu thụ thiếu ổn định

Cử tri huyện Bến Lức kiến nghị, ngành chức năng cần tăng cường các giải pháp về khuyến nông và kiểm tra chất lượng hàng nông sản (hạn chế tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật), góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu hàng hóa cho hàng nông sản.

Hiện nay, việc chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao là nhu cầu cấp thiết của nông dân. Tuy nhiên, nông dân còn hạn chế về kiến thức và thông tin thị trường; đề nghị ngành chức năng hỗ trợ nông dân trong mối liên kết 4 nhà, giúp nông dân sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận, cải thiện cuộc sống.

Cử tri huyện Châu Thành đề nghị tỉnh có giải pháp trước tình hình thương lái Trung Quốc thao túng thị trường đối với trái thanh long, nên thành lập hiệp hội sản xuất thanh long nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Cử tri huyện Thạnh Hóa đề nghị tỉnh quan tâm triển khai thực hiện dự án vùng chuyên canh khoai mỡ, khóm ở huyện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hệ thống thủy lợi chưa bảo đảm

Cử tri các huyện Mộc Hóa, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường đề nghị tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp, chủ động bố trí vốn kịp thời để nạo vét các công trình thủy lợi, triển khai các trạm bơm điện; sớm thi công nạo vét kênh 61 đi qua 2 xã Bình Tân và Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. 

Nhu cầu cấp nước cho sản xuất ở vùng thượng Cần Giuộc còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu nước trong mùa khô. Cử tri đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đầu tư, nạo vét hệ thống kênh mương để bảo đảm nước cho sản xuất.

Cử tri xã Phước Lợi, Long Hiệp và Mỹ Yên (huyện Bến Lức) kiến nghị Sở NN&PTNT cải tạo, nạo vét tuyến rạch Trị Yên nối liền 3 xã để phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm môi trường.

Nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng cần sớm sửa chữa

Cử tri huyện Vĩnh Hưng đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, sửa chữa đèn chiếu sáng trên cầu Cái Môn, xã Vĩnh Thuận (bị hư hỏng từ lâu), nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm.

Tuyến đường xuống cấp cần sớm đầu tư sửa chữa.

Cử tri huyện Cần Đước đề nghị tỉnh lắp đặt đèn đường từ Long Cang đi qua Khu công nghiệp Long Định-Long Cang vì hiện nay, lượng xe lưu thông rất nhiều, nhất là vào ban đêm và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Cử tri huyện Bến Lức kiến nghị, tuyến đường Bà Kiểng (nối xã Thạnh Hòa và Thạnh Lợi) là tuyến đường lưu thông quan trọng cho việc phát triển vùng cây chanh nguyên liệu hiện nay của xã Thạnh Hòa và Thạnh Lợi, kiến nghị Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh ghi danh mục triển khai thi công tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Cử tri huyện Đức Huệ đề nghị đầu tư trải nhựa đoạn đường Bình Đức-Bình Hòa Nam; đầu tư hệ thống cầu, cống dọc bờ Bắc kênh Rạch Gốc, xã Mỹ Thạnh Tây vì hiện nay, đường đã rải đá cấp phối 04 xong nhưng không đi lại được do không có cầu bắc qua các đoạn kênh.

Ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra

Cử tri TP.Tân An kiến nghị, hiện nay, các kênh, rạch trên địa bàn thành phố như rạch Cầu Tre, rạch Rót,... bị ô nhiễm, đề nghị tỉnh hỗ trợ vốn để thành phố triển khai thực hiện, giải quyết vấn đề trên.

Cử tri đề nghị tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm việc Cty Cổ phần Vận tải Long An sửa chữa và đóng mới sà lan, gây ô nhiễm môi trường tại khu phố Nhơn Phú, phường 5. Quốc lộ 62, đoạn từ Trường Trung học Y tế đến ngã tư tuyến tránh, 2 bên đường không có hệ thống cống thoát nước, chỉ có cống thoát lộ thiên dẫn đến việc khu vực này thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi có mưa. 

Cử tri huyện Cần Đước, Cần Giuộc phản ánh, nhu cầu nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân chưa được đáp ứng, phải sử dụng nước kênh, mương dễ phát sinh bệnh tật, người dân phải đổi nước giá cao, đời sống khó khăn. Liên quan đến vấn đề này, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Người dân Cần Giuộc vẫn thiếu nước sinh hoạt

Giáo dục, y tế, bảo hiểm,... còn nhiều khó khăn

Cử tri các huyện: Bến Lức, Cần Giuộc, Thạnh Hóa kiến nghị ngành chức năng giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ, khám, chữa bệnh nhằm vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo chủ trương chung; đề nghị tăng thêm 1 biên chế làm công tác BHYT ở trạm y tế. Nên nghiên cứu việc đấu thầu thuốc khám, chữa bệnh BHYT, vì thực hiện như từ trước đến nay thì đến cuối năm, các trạm y tế thiếu thuốc dẫn đến việc khám, chữa bệnh bằng BHYT rất khó khăn.

Cử tri các huyện Cần Giuộc, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng gian, hàng giả, kém chất lượng ở các cơ sở kinh doanh để người tiêu dùng an tâm trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Cử tri các huyện Đức Hòa, Cần Đước đề nghị xem xét, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp Trường THPT An Ninh và THPT Long Cang vì hiện nay, 2 trường này xuống cấp nặng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ phát thanh viên

Cử tri trên địa bàn tỉnh, nhất là TP.Tân An kiến nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cần tuyển chọn, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ phát thanh viên khi thực hiện các chương trình, vì qua thực tế xem đài, cử tri nhận thấy một vài phát thanh viên có giọng nói chưa rõ ràng, truyền cảm, sử dụng từ ngữ chưa chuẩn. Đài cần sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm khu vực tháp ăng-ten gây ô nhiễm môi trường nhằm bảo đảm sức khỏe của người dân khu vực xung quanh.

Cử tri cũng đề nghị, tỉnh giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất của 17 hộ dân khu tập thể Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch ở phường 2, TP.Tân An; đồng thời, chuyển phần đất sau khi thu hồi để mở rộng Trường Mẫu giáo Huỳnh Thị Mai.

Cử tri yêu cầu, các cơ quan Nhà nước cần lấy ý kiến của chính quyền cơ sở và người dân trước khi cấp giấy phép cho các tổ chức, đơn vị viễn thông lắp đặt tháp ăng-ten tránh gây nhiều phản ứng trong người dân như thời gian qua; đề nghị tỉnh giải quyết việc lắp đặt tháp ăng-ten của Chi nhánh Viettel Long An trong khu dân cư phường 2, TP.Tân An, gây bức xúc trong nhân dân./.

Phong Nhã (ghi)

 

 

Chia sẻ bài viết