Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 05:34

Nhóm giang hồ đất Cảng xông vào tận bệnh viện đâm chết người

Khi anh Định đang nằm trên giường cấp cứu do bị đánh chấn thương sọ não thì bất ngờ 3 đối tượng côn đồ cầm dao 'phóng lợn' xông vào đâm chết nạn nhân.

 Ngày 10/8, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm giang hồ xông vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng (cơ sở 2) tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng giết chết anh Nguyễn Tuấn Định (26 tuổi, trú huyện Kinh Môn, Hải Dương) khi nạn nhân đang cấp cứu tại đây.

Trước đó lúc 0h ngày 9/8, tại Phòng khám cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Khi đó anh Định đang nằm trên giường cấp cứu do bị đánh chấn thương sọ não đã bị 3 đối tượng côn đồ cầm dao phóng lợn vào phòng cấp cứu truy sát. Một đối tượng đã giật ống nghe của điều dưỡng viên bệnh viện rồi đâm liên tiếp hai nhát chí mạng vào ngực anh Định khiến nạn nhân chết ngay trên giường cấp cứu với vết thương thấu phổi. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe máy bỏ trốn.


Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Vụ truy sát kinh hoàng xuất phát do mâu thuẫn tại một quán karaoke ở đường 212 (thôn 14, xã Hùng Thắng) trước đó ít phút. Theo đó, tối 8/8, anh Định về nhà bạn gái ở xã Vinh Quang (nằm kế bên xã Hùng Thắng) chơi và cùng nhóm bạn đi xem trại hè thanh thiếu niên. Sau đó nhóm anh Định vào quán karaoke hát. Lúc ra về, đi ngang qua phòng hát phía ngoài có một nhóm thanh niên xã Hùng Thắng đang hát, anh Định có ngoái lại nhìn.

Do anh Định đeo kính cận nên nhóm này cho rằng anh Định “nhìn đểu”, liền lao ra dùng gạch đá đánh nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi được người dân can ngăn, nhóm bạn đưa anh Định vào cấp cứu trong Phòng khám cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng do chấn thương sọ não. Ba đối tượng trong nhóm thanh niên xã Hùng Thắng tiếp tục mang hung khí xông bệnh viện vào truy sát.

Một nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm ba nghi can xông vào bệnh viện truy sát, trong đó Ng. “béo” (trú xã Hùng Thắng) là đối tượng đã ra tay đâm chết nạn nhân. Được biết, Ng “béo” là đối tượng phức tạp, đã dạt ra Quảng Ninh hoạt động một thời gian dài, mới tạm lánh về quê./.

Theo Đỗ Hoàng/Tiền Phong/VOV.VVN

Chia sẻ bài viết