Tiếng Việt | English

25/02/2024 - 11:12

Nhộn nhịp Lễ hội Làm Chay 2024 

Lễ hội Làm Chay là một lễ hội dân gian truyền thống độc đáo được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú kéo dài từ ngày 14 tháng Giêng đến 24 giờ ngày 16 tháng Giêng tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham dự, không chỉ bởi sự linh thiêng, mà còn bởi những nét văn hóa đặc trưng thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân và cầu mong cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Từ chiều ngày 14 tháng Giêng, tại Đình Tân Xuân diễn ra những hoạt động đầu tiên nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làm Chay, trong đó múa lân nghệ thuật thu hút rất đông người dân trong và ngoài huyện Châu Thành, tỉnh Long An đếm tham dự

Múa lân nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong Lễ hội Làm Chay, góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt, vui tươi và mang đến nhiều niềm vui cho người dân địa phương và du khách

Bên cạnh đó, Lễ hội Làm Chay còn thu hút du khách bởi những vở cải lương đặc sắc, sân khấu được dựng lên với những màn trình diễn đầy màu sắc, âm thanh sống động. Được biết, phần phục vụ nghệ thuật tại lễ hội năm nay do Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đảm nhận

Cùng với đó, trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động vẽ tặng tranh thư pháp. Tại khu vực dành riêng cho hoạt động này, các nghệ sĩ thư pháp miệt mài viết những bức tranh chữ đầy ý nghĩa

Từ tối 14 tháng Giêng, hoạt động diễu hành xe hoa bắt đầu diễn ra thu hút rất đông người dân tham dự. Tiếng nhạc sôi động, tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang dội khắp các con đường chính quanh thị trấn Tầm Vu, xã Dương Xuân Hội và Hiệp Thạnh

Trong ngày 15 tháng Giêng, nhiều hoạt động như thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, thỉnh Phật - thỉnh kinh,...được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Làm Chay năm nay

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Châu Thành, cũng là một trong những lễ hội lớn của tỉnh nên công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo để người dân có “cái tết thứ hai” vui tươi, lành mạnh, an toàn./.

Chiều 15 tháng Giêng, lễ khai mạc Lễ hội Làm Chay chính thức được diễn ra

Lễ hội Làm Chay diễn ra với nhiều nghi thức khác nhau như Khai kinh quân đàn tụng cầu an (đạo Phật), Tế lễ anh hùng liệt sĩ (đạo Cao Đài), Cúng tế anh hùng liệt sĩ và người đã mất (Tổ nghi lễ thuộc Ban Quản lý Đình Tân Xuân),...

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 15 tháng Giêng có hàng nghìn lượt người đến tham dự Lễ hội Làm Chay, dự đoán trong ngày 16 tháng Giêng sẽ còn thu hút đông hơn vì rơi vào ngày chủ nhật và diễn ra nhiều trò chơi dân gian (phần hội)

Du khách có thể dễ dàng nhìn thấy những quầy hàng nhỏ tặng nước miễn phí và phục vụ cơm chay miễn phí. Cơm chay được nấu với nhiều món ăn đa dạng, phong phú. Dù là người dân địa phương hay du khách, đều có thể đến nhận nước và cơm chay miễn phí

 

Nhóm múa lân phục vụ miễn phí cho người dân trong những ngày diễn ra Lễ hội Làm Chay

Khánh Duy - Thu Thảo

Chia sẻ bài viết