Tiếng Việt | English

30/10/2017 - 20:44

Nông dân có nhiều sáng kiến

Anh Lê Văn Giấy với mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao

Anh Lê Văn Giấy, ngụ ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, có nhiều sáng kiến ứng dụng vào sản xuất, là nông dân đầu tiên của huyện Cần Đước ứng dụng mô hình nhà lưới, sử dụng hệ thống tươi nước tự động trồng màu đạt hiệu quả cao.

Năm 1993, anh mạnh dạn đào mương lên liếp trồng táo và mướp mang lại hiệu quả cao hơn so với trồng lúa. Tuy nhiên, hơn 10 năm trồng 2 loại cây này, đất bị cằn cỗi, năng suất, hiệu quả giảm dần nên anh quyết định cải tạo đất trồng rau màu. Thế nhưng, trồng rau màu theo cách truyền thống, năng suất và lợi nhuận không cao; một lần nữa, anh quyết tâm tìm một mô hình sản xuất đạt hiệu quả nhất. Sau khi tham quan một số vùng trồng rau ứng dụng công nghệ cao, học tập kinh nghiệm từ những người đi trước,... anh mạnh dạn chuyển sang trồng rau theo phương thức nhà lưới và xây dựng hệ thống tưới tự động.

Anh cho biết: “Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, mỗi lần thất bại lại cho tôi thêm kinh nghiệm trong việc chọn lưới, thiết kế nhà lưới, cách lắp đặt hệ thống tưới nước, sử dụng phân hữu cơ,... để sản xuất ngày càng hiệu quả hơn”. Với 6.000m2 đất, trừ chi phí, mỗi năm, anh thu về hơn 500 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình; anh còn tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho nông dân, vận động thành lập Tổ hợp tác trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau làm giàu, thành lập Hợp tác xã Rau an toàn Mười Hai do anh làm chủ nhiệm.

Ngoài sản xuất, kinh doanh giỏi, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, vận động sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây cầu, quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,... Nhiều năm liền, anh đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện và tỉnh. Năm 2017, anh được huyện Cần Đước tuyên dương điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết