Tiếng Việt | English

30/03/2018 - 20:32

Nông dân tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo

Ông Nguyễn Văn Chọn

Ông Nguyễn Văn Chọn

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng những nông dân nghèo huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An luôn có ý chí vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào Đảng, Nhà nước, tự nguyện xin thoát nghèo. Họ khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Trước đây, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Chọn, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, rất khó khăn, thu nhập từ trồng lúa không đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ông chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi tôm. Với diện tích 5.000m2, ông nuôi 2 ao tôm theo hướng thâm canh, nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Cuộc sống của vợ chồng ông đỡ vất vả hơn khi các con lập gia đình và có việc làm, chăm lo được cho gia đình riêng và phụ giúp một phần cho ba mẹ. Thấy cuộc sống gia đình dần ổn định, ông Chọn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Theo ông Chọn, mình phải tự lực cánh sinh, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ý thức tự nguyện xin thoát nghèo như gia đình ông Chọn thật đáng trân trọng./.

Phương Cảnh-Thất Huy

Chia sẻ bài viết