Tiếng Việt | English

07/03/2017 - 14:51

Nữ công nhân viên chức lao động với văn hóa ứng xử nơi công sở

Đó là chủ đề chính trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với văn hoá ứng xử nơi công sở” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (08/3/1910 –08/3/2017) và kỷ niệm 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 5 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc( 20/3/2012- 20/32017).

Đến dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Rết cùng đônjg đảo cán bộ, viên chức và nữ công đoàn viên các cơ quan, đơn vị  cấp tỉnh.


Buổi sinh hoạt chuyên đề “Nữ CNVCLĐ với văn hoá ứng xử nơi công sở”

Tại buổi tọa đàm, các nữ công đoàn viên được Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thị Bích Hồng - giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trao đổi về nội dung chuyên đề “Nữ CNVCLĐ với văn hóa ứng xử nơi công sở”. Văn hóa ứng xử trong công sở là ứng xử dựa trên sự bình đẳng về nhân cách. Do vậy, trong ứng xử cần phải có sự tôn trọng nhau trên tinh thần hợp tác làm việc.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các nữ CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ năng về văn hóa giao tiếp, ứng xử ở nơi công sở cũng như trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người nữ cán bộ, CNVCLĐ luôn năng động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trước đó, các nữ công đoàn viên được Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Quốc tế nói chung và phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Long An nói riêng. Trong những năm qua, nữ công đoàn viên trong tỉnh luôn ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác; tích cực học tập, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; là những tấm gương mẫu mực về "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" và tham gia tất cả phong trào thi đua do Công đoàn ngành cùng các cấp phát động./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích