Tiếng Việt | English

06/03/2024 - 14:27

Nữ lái xe vi phạm nồng độ cồn không có quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an

Lực lượng chức năng xác định nữ lái xe L.H.T vi phạm nồng độ cồn mà mạng xã hội phản ánh trên đường Trần Cung không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.


Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ôtô va chạm trên phố Trần Cung, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 06/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ va chạm giữa xe ôtô với một xe máy trên đường Trần Cung đang được nhiều cư dân mạng xã hội quan tâm, bước đầu, Đội Cảnh sát Giao thông Số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội xác định người điều khiển ôtô là L.H.T (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), người điều khiển xe máy là ông N.V.A (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với bà L.H.T cho kết quả 0,573 mg/l khí thở, ông N.V.A không có nồng độ cồn.

Hai lái xe đã được vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích. Hai phương tiện bị tạm giữ.

Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin đối tượng L.H.T tự xưng là cháu của một lãnh đạo Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định người này không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Đội Cảnh sát Giao thông Số 6 đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5/3, xe ôtô 30H-119XX đang di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè (đối diện khu vực số 38 Trần Cung).

Sau va chạm, hai bên đã xảy ra xung đột, to tiếng. Đặc biệt, vụ việc được một số người dân livestream lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem, làm "nóng" dư luận.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm trong ngày 05/3, lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 817 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 158 phương tiện, 346 bộ giấy tờ, tước 85 giấy phép lái xe; phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường thủy.

Các Tổ công tác 141 (lực lượng liên ngành gồm: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự) phát hiện, bắt giữ, bàn giao hai vụ, hai đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền; kiểm tra, xử lý hành chính 31 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn./.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nu-lai-xe-vi-pham-nong-do-con-khong-co-quan-he-gi-voi-lanh-dao-bo-cong-an-post931104.vnp

Chia sẻ bài viết