Tiếng Việt | English

06/07/2016 - 10:32

Pháp bắt giữ hơn 1.000 người kể từ đầu mùa Euro 2016

Lực lượng an ninh của Pháp đã bắt giữ hơn 1.000 người kể từ khi giải bóng đá Euro 2016 bắt đầu khởi tranh tại nước này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, trong số hơn 1.000 người bị bắt giữ, có hơn 600 người bị tạm giữ và 56 người bị buộc tội. Ngoài ra, có 34 người bị trục xuất tại Pháp. Đa số những người bị bắt giữ liên quan đến nạn “hooligan”.

Lực lượng an ninh Pháp bắt giữ một cổ động viên quá khích ở Marseille. (Ảnh: AFP)
Giải Euro 2016 bắt đầu khởi tranh từ ngày 10/6 và sẽ kéo dài đến hết ngày 10/7. Vấn nạn “hooligan” đã làm đau đầu các nhà tổ chức. Đỉnh điểm là màn hỗn chiến giữa cổ động viên Nga và Anh hôm 11/6 tại Marseille.

Hậu quả từ màn hỗn chiến giữa “hooligan” Anh và Nga đã khiến ít nhất 35 người bị thương. Trong đó, có một cổ động viên khoảng 50 tuổi người Anh phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch với vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết