Tiếng Việt | English

07/11/2016 - 09:53

Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc

Hôm nay, 7/11/2016, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam kỷ niệm 35 năm thành lập. Đây là sự kiện được toàn thể giáo hội, tín đồ trang trọng chào đón.

Phật giáo có mặt từ rất sớm ở nước ta, đồng hành cùng dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tư tưởng của Phật giáo ăn sâu trong các giá trị văn hóa, đạo đức của người Việt Nam. Đặc biệt, từ khi GHPG Việt Nam ra đời mở ra sự thuận lợi cho việc hoằng dương phật pháp trong thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất. Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh thì việc thực hành phật pháp trong đời sống mang lại sự an lạc trong cuộc sống. Từ đó, tác động đến sự phát triển KT-XH. Phật giáo góp phần tích cực trong giảm dần và bài trừ mê tín dị đoan, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. GHPG Việt Nam cùng với hệ thống chính trị tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó, giáo dục, vận động tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực cùng chính quyền xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Đặc biệt, Phật giáo tổ chức, tham gia rất nhiều hoạt động nhân đạo - từ thiện xã hội. Hàng năm, con số từ thiện của giới Phật giáo tại tỉnh Long An trên 50 tỉ đồng; hoạt động từ thiện hết sức phong phú: Làm đường, xây cầu, xây nhà, phát quà, tặng học bổng, phát cơm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo,... Qua đó, Phật giáo cùng các cấp chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội, quan trọng hơn là giáo dục con người, nhất là giới trẻ biết sống vì cộng đồng, sống vì mọi người. Ở Long An, Trường Tư thục Bồ Đề Phương Duy là một điểm sáng của Phật giáo tỉnh nhà khi cưu mang, nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi, cơ nhỡ thành công dân tốt,...

35 năm - khoảng thời gian không dài so với cả chiều dài lịch sử Phật giáo trên đất nước ta nhưng những đóng góp, cống hiến của GHPG Việt Nam là hết sức to lớn, thiết thực. Điều đó thể hiện rõ quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Mọi tôn giáo hợp pháp đều được tôn trọng, tạo điều kiện để hoạt động tự do. Những đóng góp của Phật giáo và các tôn giáo khác vào quá trình phát triển KT-XH đã, sẽ được Nhà nước, nhân dân ghi nhận, trân trọng./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích