Tiếng Việt | English

24/09/2015 - 16:16

Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” của Công an tỉnh Long An, năm 2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ phường 3, TP.Tân An, lãnh đạo nhân dân và cán bộ phường thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Để có sự tập trung lãnh đạo, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo tham mưu Đảng ủy phường xây dựng Nghị quyết số 58-NQ/ĐU, ngày 22-1-2015 về củng cố, xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2015, Ban Chỉ đạo có kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 5-2-2015 về xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2015. Nghị quyết và kế hoạch đó đã được cụ thể hóa thành nhiều mô hình, phong trào và triển khai, quán triệt sâu rộng từ nội bộ Đảng, cán bộ, công chức đến quần chúng nhân dân.


Năm 2014, cán bộ và nhân dân phường 3, TP.Tân An vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong đó, phường chú trọng nhân rộng các mô hình, phong trào đã thực hiện hiệu quả. Điển hình là mô hình “Phối hợp 5 lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm”. Theo đó, lực lượng Công an phường cùng trưởng khu phố, dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra thường xuyên vào ban đêm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã tuần tra trên 200 lượt, có gần 2.000 thành viên tham dự. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 4 vụ, bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản; 31 đối tượng uống rượu say gây rối đánh nhau; 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Mô hình “Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về an ninh, trật tự” tiếp tục được duy trì và triển khai nhân rộng. Ban Chủ nhiệm của 2 câu lạc bộ tại khu phố 3 và khu phố Bình Đông 4 thường xuyên họp lệ để sinh hoạt, nhắc nhở các chủ nhà trọ đăng ký cho khách ở trọ đúng quy định. Đồng thời, thông báo tình hình an ninh, trật tự và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để các chủ nhà trọ nắm và tuyên truyền cho khách ở trọ.

Ngoài ra, Công an phường còn phối hợp Ban Chủ nhiệm tổ chức họp, sinh hoạt cho khách ở trọ được 3 cuộc, có hơn 100 lượt người tham dự. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn về đăng ký tạm trú theo Luật Cư trú; hướng dẫn làm bản khai nhân khẩu; tuyên truyền phổ biến phòng, chống trộm cắp trong nhà trọ. Kết quả, qua 6 tháng thực hiện, chủ các nhà trọ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Do vậy, tình hình trộm cắp trong các nhà trọ đã giảm đáng kể, số người tạm trú vi phạm pháp luật được hạn chế.

Theo Trưởng Công an phường 3 - Trung tá Lê Văn Toàn: Mô hình “Phát động phong trào Toàn dân phòng, chống trộm cắp, ma túy” tiếp tục được triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn phường. Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền qua “tiếng loa an ninh, trật tự”, kết hợp với bản tin tuyên truyền của Công an phường. Từ đó, ý thức cảnh giác và nhận thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm ma túy của người dân được nâng lên. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm, góp phần kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn phường./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết