Tiếng Việt | English

10/03/2016 - 10:35

Phạt xe quá tải

Lúc 10 giờ ngày 9-3-2016, Thanh tra Giao thông Vận tải (GTVT) Long An phát hiện xe tải BS 62L 8000 chở hàng quá tải đang lưu thông trên Đường tỉnh 818 (HL 6), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Xe chở hàng quá tải do ông Nguyễn Văn Minh điều khiển

Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành. Xe Thanh tra phải chạy theo một đoạn khá dài thì lái xe mới chịu dừng. Và phải sau một hồi đôi co, cự cãi, lái xe mới chịu ký vào biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Thanh tra GTVT, lái xe chở hàng vi phạm tải trọng cho phép 53% (32/24 tấn), và với mức vi phạm trên bị xử phạt 6 triệu đồng.

Ông Đặng Hoàng Tuấn - Chánh Thanh tra GTVT cho biết, hiện nay, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra tải trọng, trong đó có sự thiếu hợp tác của đối tượng vi phạm.

Phó Ban An toàn giao thông tỉnh - Phùng Văn On cho biết, sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý để hạn chế đến mức thấp nhất hành vi chống đối và đối phó của cá nhân, tổ chức vi phạm chở hàng quá tải./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết