Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 10:37

Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Công an xã Long Hậu phối hợp Đồn công an Khu công nghiệp Long Hậu xây dựng các mô hình điểm về “Quản lý cư trú gắn liền với phòng ngừa, đấu tranh tội phạm”, “Nhà trọ an toàn không có tội phạm” gắn với xây dựng “Câu lạc bộ nhà trọ bảo đảm về ANTT”,… Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Một trong những hình thức tuyên truyền người dân ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội tại các khu lưu trú, nhà trọ

Gắn với mô hình thiết thực

Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiếp giáp với huyện Nhà Bè, TP.HCM - nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, nên tình hình an ninh, trật tự diễn biến khá phức tạp. Từ đầu năm 2015, tệ nạn xã hội như trộm cắp, đá gà, đánh bạc, ma túy,… trên địa bàn xã giảm nhiều nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tham mưu UBND xã xây dựng mô hình “Quản lý cư trú gắn liền với phòng ngừa, đấu tranh tội phạm” và lấy ấp 2/5 làm điểm thực hiện mô hình.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp các chi bộ, ban ấp tuyên truyền pháp luật và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm gồm 14 cuộc với 723 lượt người dân tham dự.

Bà Hồ Thị Ngọc Điệp, ngụ ấp 2/5, xã Long Hậu, chia sẻ: “Trước đây, tại ấp có những vụ đánh nhau, trộm cắp, cờ bạc,… nhưng hiện nay không còn những vụ việc nghiêm trọng xảy ra”.

Trên địa bàn xã hiện có 296 nhà trọ với 3.454 phòng trọ, gồm 7.486 nhân khẩu lưu trú, đa số là công nhân ở địa phương khác đến sinh sống và làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu. Thời gian qua, Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý hành chánh Công an huyện kiểm tra nhiều cơ sở cho thuê lưu trú, phát hiện lập biên bản 8 trường hợp vi phạm.

Hiện nay, việc củng cố lực lượng nòng cốt và nâng chất lượng hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ ANTT trên địa bàn ấp hoạt động mang lại hiệu quả gồm: 11 tổ ANTT nông thôn với 24 thành viên; đội dân phòng gồm 8 thành viên; 5 tổ hòa giải ở ấp với 32 thành viên.

Hiệu quả nhân đôi

Qua kiểm tra, rà soát tạm trú, lưu trú, Công an xã phát hiện nổi lên nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn và tiến hành xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của các đối tượng, kịp thời bắt 1 đối tượng truy nã ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Người dân cung cấp 42 tin có giá trị giúp Công an xã làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các cơ sở cho thuê lưu trú, khởi tố 5 đối tượng, triệt xóa 8 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử phạt hành chính 47 đối tượng.

Nhờ thực hiện hiệu quả hoạt động phối hợp các cấp, ngành chức năng kết hợp tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về tác hại của ma túy, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó, người dân ngày càng tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết