Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 17:25

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Vì cuộc sống bình yên

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ngày càng lan tỏa, đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn.

Lực lượng công an, dân phòng trực ở điểm chốt chặn phòng, chống tội phạm

Lực lượng công an, dân phòng trực ở điểm chốt chặn phòng, chống tội phạm

1. Phong trào TDBVANTQ ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng được thực hiện qua nhiều hình thức phong phú như tư vấn pháp luật, hội thảo, hội thi và các mô hình: Sinh hoạt Ngày pháp luật; Tiết pháp luật; Câu lạc bộ pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật…

Đặc biệt, các tổ chức, đoàn thể cùng công an địa phương tiếp tục xây dựng và thực hiện nhiều mô hình tự phòng, tự quản, phát huy hiệu quả cao: Camera an ninh; Cổng ANTT; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; Đội Honda khách phòng, chống tội phạm; Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Ánh sáng ANTT; Tiếng loa ANTT; Zalo tiếp nhận tin tố giác tội phạm; Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT; Phối hợp tuần tra gắn với chốt chặn phòng, chống tội phạm; Xóm đạo bình yên; Vùng giáo an toàn về ANTT; Khu nhà trọ công nhân văn hóa;...

Theo đánh giá của Công an tỉnh Long An, phong trào TDBVANTQ đã huy động được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia cùng lực lượng nòng cốt ở cơ sở tiến hành nhiều biện pháp giữ gìn ANTT tại chỗ theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ”. Trong thực hiện các mô hình, cán bộ và nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, làm rõ, xử lý nhiều vụ, việc liên quan đến ANTT; bắt nhiều đối tượng có lệnh truy nã; vận động nhiều đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú. Đặc biệt, quần chúng tham gia vây bắt các đối tượng phạm tội quả tang; tham gia quản lý, giáo dục nhiều trường hợp tiến bộ. Các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực thực hiện công tác hòa giải, góp phần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. 

Tại huyện Tân Trụ, từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã phát hiện, cung cấp gần 900 tin có giá trị về tội phạm, tệ nạn xã hội cho các ngành chức năng. Qua đó, giúp lực lượng công an làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh, làm rõ 406 vụ án các loại, xử lý 667 đối tượng; trong đó có 65 vụ án hình sự, triệt xóa gần 70 tụ điểm tệ nạn xã hội và xử lý gần 450 đối tượng. Nổi bật là quần chúng nhân dân đã cảnh giác, dũng cảm vây bắt 69 đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo; 91 đối tượng gây rối đánh nhau; 12 đối tượng quảng cáo cho vay “tín dụng đen”, giao công an xử lý. 

“Cũng như các lĩnh vực khác, công tác phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa bàn không chỉ của riêng lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn dân. Khi người dân ở địa phương chung tay phòng, chống tội phạm, chắc chắn tình hình ANTT tại địa bàn sẽ được ổn định hơn” - ông Nguyễn Văn Mười, ngụ xã Nhựt Ninh, bày tỏ.

2. Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ, Công an tỉnh, cho biết, mô hình Khu nhà trọ công nhân văn hóa đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân và công nhân, lao động tham gia. Ngoài ra, mô hình đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các chủ cơ sở nhà trọ, người ở trọ chung tay, góp sức xây dựng nhà trọ an toàn về ANTT, không xảy ra tệ nạn xã hội.

Tại Bến Lức, đến nay, toàn huyện có gần 100 cơ sở kinh doanh nhà trọ với khoảng 2.000 phòng trọ, có trên 4.000 người ở trọ đăng ký tham gia mô hình trên; trong đó, có 4 nhà lưu trú công nhân của doanh nghiệp. Theo anh Lê Minh Hùng - công nhân thuê phòng tại nhà trọ Tấn Phát, xã Thanh Phú, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên thông tin, tuyên truyền các chủ cơ sở nhà trọ và người ở trọ về phòng cháy, chữa cháy, tình hình tội phạm; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các quy định của pháp luật,... để nêu cao tinh thần cảnh giác.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh, trật tựCác lực lượng chức năng phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự

Hay mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới ở xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa được thành lập xuất phát từ tình hình một số phần tử đối lập với Đảng nhân dân Campuchia đến khu vực cột mốc 202, 203 thuộc địa phận ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây để tuyên truyền xuyên tạc, gây rối và đập phá tài sản của người dân trên địa bàn vào tháng 7/2015. Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới của xã hiện có 30 đội viên, là những thanh niên tiêu biểu. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa - Lê Hoàng Thiện cho biết: Ngoài tham gia giải quyết, ngăn chặn những vụ việc gây mất ANTT, các thành viên của đội còn tăng cường vận động, nhắc nhở gia đình và nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Qua thời gian hoạt động, mô hình đã khẳng định tính hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT biên giới.

Phong trào TDBVANTQ đã tiếp tục khơi dậy ý thức cảnh giác, tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ ANTT của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết