Tiếng Việt | English

16/03/2021 - 12:55

Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ (PN) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên (HV) PN trong tỉnh Long An tham gia. Các hoạt động, mô hình của các cấp Hội góp phần không nhỏ thực hiện các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ về đích NTM tại các địa phương.

Phát huy vai trò phụ nữ

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm cho biết: “Nhằm chung tay XDNTM, hàng năm, các cấp Hội ngoài tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức còn gắn công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tế địa phương và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Nhờ đó, chị em ngày càng nhận thức đúng, sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình XDNTM, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Hội tổ chức”.

Tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa quản lý

Năm 2020, Tỉnh hội tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sản phẩm thay thế nhựa trong HVPN; lắp đặt 4 panô tại các nơi xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hội LHPNVN tỉnh hỗ trợ các cấp Hội 5.350 cây hoàng yến, 5.300 cây sao thực hiện mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; 62 bồn chứa nước sạch thực hiện mô hình Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 400 thùng đựng rác thực hiện mô hình Phân loại rác tại nguồn.

Hàng năm, Hội LHPNVN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội duy trì và nâng chất các tuyến đường xanh, sạch, đẹp gắn với thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Hội ra chỉ tiêu cho Hội LHPN cấp xã đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích xã NTM, đô thị văn minh; làm tốt việc hỗ trợ HVPN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nhiều mô hình thiết thực

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPNVN tỉnh, hàng năm, Hội LHPNVN huyện Cần Đước tổ chức vận động 100% hộ HVPN đăng ký thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh. Phó Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Đước - Lại Thị Kim Minh cho biết: “Các cấp Hội tiếp tục nhân rộng mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, XDNTM; nâng chất các tuyến đường xanh, sạch, đẹp; tổ chức nhiều hoạt động như ra quân thu gom rác, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường. Các cấp Hội còn thành lập các mô hình chung tay XDNTM như phân loại rác tại nguồn; túi giấy thân thiện với môi trường; đổi rác thải nhựa - lấy cây xanh; xách giỏ đi chợ; đường quê sạch, đẹp;…”.

Công tác chăm lo hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội quan tâm

Ngoài ra, Hội LHPNVN huyện đẩy mạnh phong trào PN giúp nhau phát triển kinh tế gia đình gắn với thực hiện công trình mang tên Hội. Theo đó, năm 2020, Hội triển khai công trình mang tên Hội Xây dựng và sửa chữa 12 mái ấm tình thương cho HVPN nghèo, khó khăn về nhà ở nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Hội vận động mạnh thường quân xây dựng và sửa chữa 28 mái ấm tình thương với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng. Các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ PN phát triển kinh tế như vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức CEP và các tổ chức khác; nâng chất hoạt động tổ PN tiết kiệm tín dụng. Duy trì và nhân rộng mô hình các tổ PN liên kết, tổ PN hợp tác sản xuất hoạt động có hiệu quả; tích cực triển khai Đề án Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025;… Từ đó, giúp HVPN có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, hầu hết tuyến đường trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa không chỉ rộng rãi, sạch sẽ hơn mà còn được điểm tô bởi những hàng hoa đua nhau khoe sắc, làm cho bức tranh quê hương thêm rực rỡ. Kết quả này có sự đóng góp của các HVPN xã. Thời gian qua, chị em tích cực tham gia đóng góp kinh phí mở rộng và nâng cấp các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng, kéo nước sạch; đồng thời, tham gia phát quang bụi rậm, chung tay trồng và chăm sóc đường hoa, phối hợp xây dựng mô hình hàng rào cây xanh, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn NTM, xóa cầu tiêu trên ao cá, vệ sinh khu dân cư, tham gia mua bảo hiểm y tế.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Đông - Đinh Thị Ngọc Chọn chia sẻ: “Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật như Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống ma túy, tội phạm;… góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương. Theo đó, mô hình Địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ PN với pháp luật được duy trì hoạt động hiệu quả. Các chị em tích cực thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các chi hội duy trì, nâng chất câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên; phối hợp quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội PN trong tỉnh đã phát huy tối đa vai trò của PN cũng như tổ chức Hội trong XDNTM. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân địa phương./.

Năm 2020, Hội LHPN cấp huyện và cơ sở xây dựng mới 157 tuyến đường với tổng chiều dài 175km; thành lập mới 115 mô hình truyền thông về bảo vệ môi trường và 7 mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, có trên 3.100 thành viên. Đây là những mô hình sáng tạo, có tính ứng dụng cao, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng.

Các cấp Hội vận dụng nguồn lực từ chương trình phối hợp một số ngành liên quan và nguồn kinh phí xã hội hóa tiến hành khảo sát nhu cầu và tổ chức cấp phát, bàn giao trên 500 lò đốt rác hộ gia đình; hỗ trợ 53 dụng cụ đốt rác; 50 thùng xử lý rác làm phân hữu cơ; trao 482 giỏ nhựa và 200 túi vải thân thiện môi trường; trồng hơn 18.000 cây xanh;...

Ngọc Mận

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích