Tiếng Việt | English

09/11/2017 - 16:04

Phụ nữ Mỹ Quý Đông hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Với cách hỗ trợ phụ nữ (PN) tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Hội Liên hiệp PN Việt Nam xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ổn định hơn.


Đàn bò của bà Ca Thị Trừ gầy dựng từ nguồn vốn vay Dự án Phát triển hộ cá thể (do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý Đông hỗ trợ tiếp cận)

Khi chúng tôi đến thăm, bà Ca Thị Trừ, ở ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, chuẩn bị ra đồng dẫn bò về. Gia đình bà Trừ nuôi 3 con bò và 1 con bê. Đó là toàn bộ tài sản của gia đình bà. Gia đình bà Trừ thuộc diện khó khăn, kinh tế chính chỉ trông vào việc canh tác 500m2 đất. Xem xét hoàn cảnh bà Trừ, Hội Liên hiệp PN xã hỗ trợ vay vốn từ Dự án Phát triển hộ cá thể để nuôi bò.

Từ ngày có bò, bà loay hoay với việc chăn, thả, cắt cỏ, dọn chuồng nên không còn thời gian nhàn rỗi như trước. Bà nói: “Cực thì cực, nhưng mà vui! Có con bò như có cả gia sản rồi. Càng nuôi càng thấy thích. Nếu được vay vốn nhiều hơn, tôi sửa lại chuồng bò, mở rộng chăn nuôi”. Giờ đây, tất cả hy vọng, bà đều đặt hết vào đàn bò. Giàu thì có lẽ chưa giàu, nhưng có việc để làm, có một “gia tài” đang dần lớn lên, ai mà chẳng vui mừng!

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã - Trương Thị Lan cho biết: “Nhiều chị em vay vốn đầu tư chăn nuôi, buôn bán nên kinh tế ổn định hơn”. Từ đồng vốn ban đầu, nhờ chăm chỉ, tiết kiệm, chị em từng bước phát triển kinh tế gia đình. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa, bắt đầu từ vài triệu đồng vốn vay, bà đầu tư nuôi bò, nuôi heo. Giờ đây, đàn heo của gia đình lên đến 20 con, kinh tế khá giả, các con được học đến nơi, đến chốn.

Mỹ Quý Đông là xã biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, có việc làm ổn định, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, Hội Liên hiệp PN xã giúp tiếp cận nhiều nguồn vốn vay: Dự án phát triển hộ cá thể, vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn hỗ trợ xoay vòng,... Từ đó, hội viên đầu tư phát triển kinh tế. Chị Đinh Thị Hoa, ở ấp 3, khẳng định: “Từ khi được vay vốn chăn nuôi, chị em chí thú làm ăn, không còn ai nghĩ đến chuyện tiếp tay cho buôn lậu nữa”. Lời khẳng định đó là minh chứng cụ thể cho hiệu quả thiết thực mà các nguồn vốn vay hỗ trợ mang lại./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết