Tiếng Việt | English

30/07/2018 - 20:45

Phước Vân bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn

Những năm qua, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vận đồng người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn.

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự được xã Phước Vân duy trì nhiều năm qua

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự được xã Phước Vân duy trì nhiều năm qua

Phước Vân đạt chuẩn nông nông thôn mới (NTM) năm 2016. Trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM, tiêu chí số 19 về giữ vững an ninh là một trong những tiêu chí quan trọng, do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Vân - Lê Văn Gần cho biết: “Nhằm bảo đảm ANTT, Công an xã tham mưu Đảng ủy kế hoạch việc thực hiện tiêu chí 19, tổ chức triển khai các mô hình ANTT, tuần tra canh gác, xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra, không để đột xuất, bất ngờ”.

Thông qua các mô hình tự quản, ANTT trên địa bàn xã luôn ổn định. Thực hiện mô hình Ánh sáng văn hóa ANTT, Công an xã phối hợp ấp 2 và ấp 3 vận động người dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Phước Vân - Long Định với chiều dài 2.500m và tuyến giao thông nông thôn ấp 3 dài 1.000m, tổng kinh phí 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, mô hình Ánh sáng khu dân cư phòng gian và Móc khóa tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm được củng cố.

Các mô hình khác: Cổng rào ANTT, Tiếng loa ANTT,... được duy trì. Thực hiện mô hình Camera ANTT, đến nay, toàn xã lắp đặt được 24 camera trên các tuyến đường, hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra, truy bắt tội phạm.

Vào khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 17/02/2018, đối tượng Lê Thành Đô (SN 1984), ngụ ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, điều khiển xe môtô đến khu vực ấp 1, lấy trộm bình ắc-quy xe tải đậu trước cơ sở sản xuất than đá. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng trộm.

Nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Phước Vân chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch triển khai ra quân, phối hợp các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền và ngăn ngừa, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các chủ trương liên quan đến bảo đảm ANTT.

Ông Phạm Văn Bảy, ngụ ấp 2, cho biết: “Hàng năm, xã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó, người dân tích cực hưởng ứng phong trào, cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương”.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, thời gian qua, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã Phước Vân luôn được giữ vững./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết