Tiếng Việt | English

03/12/2015 - 16:29

Putin bất ngờ đến Crimea sau khủng hoảng thiếu điện

Theo Phó Thủ tướng Crimea, “đây là ngày lịch sử đối với Crimea, từ nay không phụ thuộc năng lượng vào Ukraine”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (2/12) bất ngờ đến Crimea, khai trương một dự án cáp ngầm dưới biển nhằm cung cấp năng lượng đến bán đảo chiến lược bên bờ Biển Đen.

Crimea vốn được cung cấp điện chủ yếu từ Ukraine. Cuối tháng 11, cuộc sống của gần 2 triệu dân trên lãnh thổ này đã bị xáo trộn khi 4 đường dây truyền tải điện tại khu vực bị nổ.

Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Tổng thống Nga Putin đã đến Crimea, khai trương dự án cáp điện ngầm (Ảnh AFP).

Tổng thống Nga Putin hôm qua "đã đến Simferopol, khánh thành pha 1 “cây cầu năng lượng”, mang nguồn điện từ Nga đến Crimea", Phó Thủ tướng Crimea Ruslan Balbek nói.

"Dòng điện đầu tiên sẽ được thông tuyến vào ngày 20/12 tới đây, nhưng tiến độ công trình đang được tăng tốc... Đây là một ngày lịch sử đối với Crimea, từ đây có thể độc lập năng lượng, không còn phụ thuộc Ukraine", ông nói thêm.

Các đường cáp điện nối từ Nga đến Crimea dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động ngày 15/12, ông Balbek nói.

Truyền thông Nga dẫn lời Tổng thống Nga Putin cảnh báo người dân Crimea rằng "có thể vẫn còn một số vấn đề".

"Tôi hy vọng là pha 2 sẽ được tiếp tục ngay sau đó", ông nói.

"Công trình này vẫn còn nhiều việc phải làm nữa mới kết thúc, nhưng tôi tin chắc rằng mọi thứ sẽ được thực hiện đúng tiến độ".

Hiện vẫn không ai đứng ra nhận trách nhiệm chính thức đối với các vụ nổ dẫn đến việc mất điện tại Crimea.

Nhà chức trách ở Crimea thì đổ lỗi cho chính phủ Ukraine, còn Kiev thì cam đoan rằng họ không biết ai đứng đằng sau các vụ nổ./.

Bích Đào/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết