Tiếng Việt | English

11/02/2018 - 15:44

QLN2 về miền Tây nhiều đoạn ùn ứ giao thông nghiêm trọng

Trưa 11/02, Đại tá Lê Văn Công - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh cho biết, đã huy động hàng chục CSGT các huyện và lực lượng công an xã hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh ùn tắc trên QLN2 qua địa bàn tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, từ 5h sáng cùng ngày, hàng ngàn phương tiện xe máy, xe tải,… từ các tỉnh miền Đông, TP.HCM đổ về miền Tây dịp Tết, khiến QLN2 bị ùn ứ. Nghiêm trọng nhất đoạn từ cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa) đến địa bàn xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài gần 10km.

Người và phương tiện lưu thông rất khó khăn để di chuyển

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Vũ, ngụ TP. Tân An có có việc phải về Đức Huệ nên sáng sớm, ông điều khiển xe ô tô di chuyển theo Đường tỉnh 818. Tuy nhiên, đến đoạn QLN2 từ Thủ Thừa đến Bến Lức thì đoàn xe và người bị ùn tắc nên bị kẹt gần 2 tiếng đồng hồ.  

Do mặt đường hẹp, không có dải phân cách giữa nên nhiều phương tiện chạy lấn sang phần đường ngược chiều khiến các phương tiện từ miền Tây đi TP.HCM gặp khó khăn. Đến gần 11h trưa, các phương tiện vẫn tiếp tục đổ về miền Tây nhưng lưu thông được thuận lợi hơn so với thời điểm buổi sáng, do lực lượng CSGT nỗ lực điều tiết từ xa nhằm giảm áp lực trên QLN2.

Đoàn xe nối dài

Được biết, QLN2 đoạn qua địa bàn Long An đến huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) dài khoảng 100km, tuyến đường hoàn thành góp phần giảm tải cho QL1 quá tải từ lâu, nhất là những ngày lễ, tết; nay, QLN2 phải đối mặt tình trạng này./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết