Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 14:00

Qua nhà bạn chơi, giao cấu với con bạn

Ngày 12-1-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đông (SN 1986), ngụ thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, giữa Đông và anh Đặng Thanh Sơn ở ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có quen biết nhau. Ngày 16-9-2015, Đông đến chỗ trọ của anh Sơn chơi, do có việc riêng nên anh Sơn nhờ Đông trông giùm con gái anh là em Đ.T.T.N. (10 tuổi). Trong lúc nhà chỉ còn Đông và cháu N., thú tính nổi lên, Đông dụ cháu N. vào phòng đóng cửa lại và thực hiện hành vi giao cấu rồi bỏ ra về.

Sự việc chỉ được phát hiện khi tối cùng ngày cháu N. kể lại sự việc cho mẹ nghe. Vợ chồng anh Sơn đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương.

Về phần Đông, do lo sợ bị phát hiện, ngay sáng hôm sau đã bỏ về nhà mẹ ruột ở thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Được gia đình vận động, ngày 20-9-2015, Đông đến Công an xã Long Thượng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết