Tiếng Việt | English

24/03/2016 - 02:40

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất


Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm: “Gặp gỡ Hoa Kỳ.”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp hai nước tham dự.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang trong giai đoạn phát triển tích cực và mạnh mẽ nhất, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức tới Hoa Kỳ vào tháng 7/2015; trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành “điểm sáng” trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2015 đạt trên 45 tỷ USD, tăng khoảng 24% so với cùng năm trước.

Hoa Kỳ trở thành một trong nước quốc gia có số vốn đầu tư trực tiếp và qua nước thứ 3 lớn nhất tại Việt Nam. Hai bên cũng là đối tác tích cực của nhau trong một số vấn đề như chống biến đổi khí hậu, giáo dục và khoa học kỹ thuật…

Vui mừng trước sự hợp tác thiết thực và hiệu quả trên nhiều phương diện giữa các địa phương, doanh nghiệp của hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp hai bên phát triển quan hệ hợp tác, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa Việt Nam, Hoa Kỳ cùng 10 quốc gia khác đang được thúc đẩy phê chuẩn để chính thức có hiệu lực.

Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư lẫn nhau.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng rằng tọa đàm “Gặp gỡ Hoa Kỳ” sẽ là dịp để các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tìm hiểu khả năng và cơ hội tăng cường hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Tại tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng cũng như thế mạnh của Hà Nội trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế, đặc biệt là với các địa phương và doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Hà Nội luôn chú trọng và tăng cường hợp tác với các địa phương và đối tác Hoa Kỳ, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như: phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao; các trung tâm tài chính-ngân hàng và thương mại; các ngành công nghiệp phần mềm, điện tử, tin học; các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và một số lĩnh vực y tế chuyên sâu, xử lý ô nhiễm môi trường…

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết mục tiêu của phía Hoa Kỳ là trao đổi và thảo luận với các đối tác Việt Nam để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tận dụng hiệu quả lợi thế về lực lượng lao động của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đồng hành cùng với các đối tác Việt Nam trong quá trình phát triển, đồng thời cũng mong muốn Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập, tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư…

Tọa đàm “Gặp gỡ Hoa Kỳ” được chia thành ba phiên với các tham luận chuyên đề của nhiều địa phương và tổ chức hai bên như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, bang Nebraska (Hoa Kỳ), Đại sứ quán Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tập trung vào các nội dung như: Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; Khái quát quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh-Hoa Kỳ và tiềm năng hợp tác hai bên trong thời gian tới; Hiệp định TPP và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ trong 5 năm tới; Chỉ số năng lực cạnh tranh của các địa phương và kế hoạch của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong hỗ trợ kỹ thuật triển khai TPP; mô hình và văn hóa kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết