Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 11:24

Quân khu 7 họp báo tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Quân khu

Sáng ngày 24-11-2015, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức họp báo kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2015).


Đại biểu tham dự buổi họp báo

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 10-12-1945, Hội nghị quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ quyết định thành lập Chiến khu 7 - một tổ chức quân sự hành chính do đồng chí Nguyễn Bình làm Khu bộ trưởng và đồng chí Trần Xuân Độ làm Chủ nhiệm Chính trị bộ.

Trải qua từng thời kỳ, nhiệm vụ quân sự có sự thay đổi nên địa giới quân sự, tổ chức và tên gọi cũng thay đổi nhiều lần. Đến ngày 2-7-1976, Quân ủy Trung ương quyết định giải thể Bộ Chỉ huy Miền và thành lập các Quân khu 5, 7, 9. Lúc này, Quân khu 7 gồm 7 tỉnh, thành: TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và đến năm 1998, Quân khu 7 có thêm 2 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng.

Từ hội nghị Quân sự Nam bộ đầu tiên và theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định lấy ngày 10-12-1945 là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Thiếu tướng - Trần Hữu Tài nhấn mạnh, 70 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 luôn phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” và “Miền Nam gian lao mà anh dũng, cực Nam bất khuất, kiên trung” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Truyền thống trên mãi mãi là niềm tự hào, động viên to lớn quân và dân Quân khu 7 trong thời kỳ đổi mới.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Quân khu sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao và tổ chức các hoạt động Về nguồn tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết