Tiếng Việt | English

30/05/2016 - 17:05

Quốc hội Campuchia đồng ý để Tòa án xử lý trường hợp ông Kem Sokha

Sáng 30/5, Quốc hội Campuchia đã họp bất thường để xem xét xử lý trường hợp ông Kem Sokha, đại biểu Quốc hội của Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP).

Tham dự cuộc họp có 68 đại biểu đến từ Đảng Nhân dân cầm quyền (CPP), Đảng Cứu Quốc tẩy chay cuộc họp này.

Kết quả cuộc họp, cả 68 đại biểu đều đồng ý để ngành Tòa án và Công an triển khai tiếp theo các thủ tục cần thiết đối với trường hợp ông Kem Sokha.

Được biết trước đây ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch của Đảng Cứu Quốc đã vướng vào vụ mua bán mại dâm và phỉ báng người khác.

Tòa sơ thẩm tòa án Phnom Penh đã 2 lần ban hành lệnh triệu tập ông Kem Sokha vào tòa để giải trình nhưng ông Kem Sokha không đến. Theo quy định nếu Tòa án mời mà không có mặt 2 lần thì tòa sẽ triển khai biện pháp cưỡng chế.

Vì ông Kem Sokha là nghị sỹ có quyền miễn trừ nên hôm qua, Tòa án Phnom Penh đã đề nghị Quốc hội họp xem xét và cho ý kiến về trường hợp ông Kem Sokha.

Sau cuộc họp sáng nay (30/5) tất cả đại biểu đến dự đều đồng ý cho Tòa án triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Phía Đảng Cứu Quốc đối lập cho rằng nếu bắt ông Kem Sokha đảng này sẽ tổ chức biểu tình. Tình hình Campuchia hiện đang rất căng thẳng./.

PV/VOV-Phnom Penh 

Chia sẻ bài viết