Tiếng Việt | English

30/11/2017 - 19:30

Quốc lộ 62 (Đoạn qua TP.Tân An) không bảo đảm an toàn giao thông

Hiện nay, tình trạng ùn ứ giao thông trên Quốc lộ (QL) 62 thường xuyên xảy ra, nhất là đoạn tiếp giáp đường Hùng Vương nối dài. Nhiều đoạn chưa có đèn đường dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Đường dẫn lên cao tốc khu vực ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, vào ban đêm không có đèn thắp sáng

Tại điểm nghẽn giao thông QL62 - Hùng Vương, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự rất vất vả trong điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Do lượng xe dồn về quá đông, đường cong gấp khúc nên xe di chuyển chậm, tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội Cảnh sát trật tự Công an TP.Tân An: “Chúng tôi thường xuyên túc trực để điều tiết giao thông trong những ngày cấm lưu thông qua cầu Tân An 1 để giao thông thông suốt, tránh ùn ứ và va chạm giao thông tại khu vực này”.

Tại đường dẫn lên cao tốc khu vực ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, vào ban đêm không có đèn thắp sáng, lượng xe từ cao tốc đổ xuống cộng với lượng xe từ QL62 đổ về TP.Tân An rất nhiều, gây ra cảnh hỗn loạn về giao thông. Chị Nguyễn Thị Lệ Hoa - người dân ấp Cầu Tre, buôn bán cặp đường dẫn lên đường cao tốc, cho biết: “Khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe môtô va chạm vào con lươn; tình trạng va chạm giữa xe ôtô và môtô cũng xảy ra thường xuyên, nhất là lúc trời tối, không có đèn đường, người điều khiển phương tiện không quan sát rõ”.

Rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để tránh ùn ứ giao thông và có đèn thắp sáng đoạn đường dẫn lên cao tốc nhằm hạn chế tai nạn giao thông./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết