Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 10:04

Quốc lộ 62, N2 bị cày nát bởi hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” 

Quốc lộ 62, N2 vốn là tuyến đường huyết mạch nối các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười về trung tâm tỉnh Long An và góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 của các tỉnh miền Tây về TP.HCM. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, sử dụng, đến nay, 2 tuyến đường này, nhất là đoạn chồng lấn từ huyện Thạnh Hóa đến thị trấn Tân Thạnh đã “nát bươm” bởi hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” lớn, nhỏ.

Phần đường phía trong dành cho phương tiện xe máy, xe thô sơ đầy “ổ gà” như “bẫy” người tham gia giao thông

20 năm khai thác nhưng tuyến đường này chưa một lần được sửa chữa lớn, vì thế điệp khúc “hỏng đâu sửa đó” khiến tuyến đường như một tấm áo vá

 

Là tuyến đường huyết mạch nên Quốc lộ N2, Quốc lộ 62, đặc biệt là đoạn chồng lấn giữa 2 tuyến đường từ huyện Thạnh Hóa đến thị trấn Tân Thạnh phải gồng gánh hàng ngàn lượt phương tiện lớn, nhỏ

Những tấm biển cảnh báo nguy hiểm được người dân 2 bên đường cắm để cảnh báo cho người tham gia giao thông không còn quá xa lạ trên tuyến đường này, nhất là tại đoạn chồng lấn giữa tuyến Quốc lộ N2 và Quốc lộ 62

Vào mùa mưa, nhiều đoạn trên tuyến đường ngập nước khiến nguy cơ tai nạn giao thông tăng lên bội phần

 

Ngành Giao thông cần sớm khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông và các cấp chính quyền cũng cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sớm bố trí vốn để nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62, Quốc lộ N2 đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân và phục vụ sự phát triển chung của tỉnh

Kiên Định

Chia sẻ bài viết