Tiếng Việt | English

17/02/2016 - 10:21

Bộ Chỉ huy Quân sự Long An

Quyết tâm tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu

Bộ Chỉ huy Quân sự Long An tổ chức Hội nghị giao ban công tác quân sự, quốc phòng đầu năm 2016.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, giảm nhẹ thiên tai, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Thân an toàn, tiết kiệm.


Thanh niên Long An hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thùy Trang

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu rõ: LLVT tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương; triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, duy trì sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và cả hệ thống chính trị trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được chú trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từng bước đi vào vững chắc.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT tỉnh và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về quốc phòng-quân sự địa phương đạt các tiêu chí theo lộ trình và đi vào vững chắc.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Thạnh Hóa, Tân Trụ, Châu Thành, Thủ Thừa, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25-30% xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp, tuyển đảng viên kết nạp trên 6 tháng nhập ngũ đạt từ 2% trở lên, nâng cao sức khỏe loại 1, 2, trình độ THPT, cao đẳng, đại học và tuyển con em cán bộ, công nhân viên chức nhập ngũ./.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết