Tiếng Việt | English

20/09/2022 - 09:38

Quyết tâm xây dựng thị trấn Tầm Vu đạt chuẩn đô thị văn minh

Phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (ĐTVM)” được đông đảo cán bộ và nhân dân thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào đã thúc đẩy KT - XH thị trấn phát triển, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân về mọi mặt.

Bộ mặt thị trấn Tầm Vu ngày càng khởi sắc

Thị trấn Tầm Vu là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện Châu Thành. Vì vậy, việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn ĐTVM luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn quan tâm thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Từ khi phát động phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn ĐTVM” đến nay, bộ mặt của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Kết cấu hạ tầng luôn được tỉnh, huyện và thị trấn đầu tư xây dựng. Nhiều công trình được thực hiện nâng cấp và cải tạo như công trình chỉnh trang đô thị lát vỉa hè đường: Nguyễn Thông, Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự,…; lắp hệ thống thoát nước đường Cao Văn Lầu, cống thoát nước vỉa hè đường 30/4. Công trình xây dựng mới Cầu Tầm Vu 2 (khu phố 3), cầu Vuông (khu phố Hội Xuân) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các tuyến đường giao thông nội thị được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Nhờ đó, mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường của thị trấn ngày càng thông thoáng, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định, giữ vệ sinh môi trường. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (khu phố Phú Thạnh, thị trấn Tầm Vu) chia sẻ: “Là người dân sinh sống tại khu phố, tôi nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, sạch đẹp. Đồng thời, vận động người thân, bạn bè, mỗi người dân cùng chung tay thực hiện thông qua những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, thu gom, xử lý rác thải, trồng hoa, làm cỏ trước sân nhà”.

Song song đó, công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa luôn được chú trọng và xem đây là một trong những tiêu chí hàng đầu để xây dựng thị trấn đạt chuẩn ĐTVM. Qua bình xét hàng năm, thị trấn có trên 98% gia đình văn hóa, 6/6 khu phố đạt chuẩn văn hóa.

Thị trấn có 1 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, 1 chi hội dưỡng sinh và các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng ở các khu phố. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng thị trấn được củng cố và đi vào hoạt động. Nhà văn hóa của các khu phố được nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm việc treo cờ, trang trí theo đúng quy định,

Chủ tịch UBND thị trấn Tầm Vu - Đỗ Phúc Hậu cho biết: “Thời gian qua, thị trấn tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT - XH, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, trong đó, ưu tiên các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Đồng thời, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn ĐTVM; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, đặt bảng hiệu sai quy định;… Hiện thị trấn tập trung thực hiện các tiêu chí theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đạt chuẩn ĐTVM trong thời gian sớm nhất”.

Để đạt được kết quả này, thời gian tới, thị trấn Tầm Vu tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ thị trấn đến các khu phố. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH, huy động mọi nguồn lực cùng chung tay xây dựng thị trấn phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết