Tiếng Việt | English

28/06/2016 - 14:54

Ra đầu thú sau khi trộm điện thoại

Thấy không thể thoát khỏi sự điều tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Liệng ra đầu thú sau khi trộm điện thoại.


Đối tượng Nguyễn Văn Liệng

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, Nguyễn Văn Liệng (SN 1988) ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ đột nhập nhà anh Hồ Văn Lý (SN 1971) ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 225 và 1 máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab A rồi tẩu thoát.

Sau đó, Liệng lấy tài sản trộm được đi cầm. Thấy không thể thoát khỏi sự điều tra của cơ quan chức năng, Liệng ra cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, 2 tài sản trên có giá trị trên 7 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đang củng cố hồ sơ, truy tố Nguyễn Văn Liệng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích