Tiếng Việt | English

09/07/2017 - 21:03

Rèn luyện văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân

Công an huyện Cần Giuộc (Cụm trưởng thi đua số 2), tỉnh Long An tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong công an nhân dân (CAND) gắn với xây dựng phong cách người bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Quang cảnh hội nghịCác đại biểu được nghe Đại tá, PGS.TS Tạ Quốc Trị - nguyên Trưởng bộ môn Tâm lý, Giảng viên chính Trường Đại học An ninh nhân dân, báo cáo một số nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn về “Văn hóa giao tiếp, ứng xử nói chung và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong lực lượng CAND nói riêng”. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tích cực rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị của người cán bộ, chiến sĩ CAND theo Sáu điều Bác Hồ dạy; xây dựng lễ tiết, tư thế, tác phong, ngôn phong chuẩn mực; nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đây, nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07/CT-BCA của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./. 

T.P-Lệ Oanh

Chia sẻ bài viết