Tiếng Việt | English

05/09/2017 - 10:26

Rộn ràng khai giảng năm học mới

Ngày 05/9, cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn tỉnh Long An bước vào năm học 2017-2018. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn với nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ, học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước – Trần Đại Quang; đại diện ban giám hiệu nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường,...

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: K.Định

* Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Năm học 2016-2017, trường có 89,9% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; là một trong những trường dẫn đầu của tỉnh Long An về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT với tỷ lệ 100%. Đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện Đề án xây dựng trường THPT theo định hướng chất lượng cao của tỉnh với 5 lớp chất lượng cao.

Qua 1 năm thực hiện, chất lượng giáo dục của hệ chất lượng cao đạt nhiều kết quả nổi bật với 100% học sinh xếp loại khá, giỏi, riêng tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm đến 72,78%. Với những kết quả đã đạt, tập thể sư phạm nhà trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen.

Năm học 2017-2018 là năm thứ 2, trường thực hiện tuyển sinh các lớp chất lượng cao theo đề án xây dựng trường THPT chất lượng cao của tỉnh. Hiện tại, trường có 40 lớp với 1.456 học sinh, trong đó, có 12 lớp chất lượng cao với 423 học sinh.

Năm học 2017-2018, nhà trường tiếp tục đề ra phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác dạy và học. Trong đó, tập trung thực hiện đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học của học sinh…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh K.Định

Dịp này, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Công ty Cổ phần Him Lam đầu tư xây dựng mới Trường THPT Hậu Nghĩa với kinh phí gần 130 tỉ đồng. Đây là một trong những ngôi trường hiện đại nhất của tỉnh Long An.

* Sáng ngày 05/9, thầy và trò Trường THPT Chuyên Long An khai giảng năm học mới 2017-2018. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Tân An.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Ảnh: Thanh Nga

Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước - Trần Đại Quang gửi cho thầy, cô và học sinh trong cả nước.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Chuyên Long có gần 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; học sinh đạt học lực loại giỏi tăng hơn năm học trước 7,19%. Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, trường có 96,8% thí sinh đậu đại học đợt 1, trong đó, nhiều thí sinh đậu vào các trường đại học: Y Dược TP.HCM, Bách khoa TP.HCM, Kinh tế TP.HCM,...

Trong năm học 2017-2018, trường có 27 lớp với tổng số 765 học sinh.

Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Long An - thầy Trần Văn Chín đánh trống khai trường, bắt đầu một năm học mới.

* Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thông, huyện Châu Thành.


Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tặng quà cho học sinh có thành tích học tập tốt. Ảnh P.Phương

Trong không khí tươi vui của ngày khai trường, hơn 1.000 học sinh thuộc 3 khối lớp lắng nghe thư động viên của Chủ tịch nước do Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đọc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần tặng học bổng và quà cho học sinh có thành tích học tập tốt và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường THPT Nguyễn Thông 3.000 quyển tập và 30 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng). Ngoài ra, học sinh tại các xã: Hiệp Thạnh, Thanh Vĩnh Đông cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2.000 quyển tập cùng 50 phần quà với tổng trị giá các phần quà là 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng dự lễ khai giảng năm học 2017- 2018 tại Trường THCS & THPT Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng tặng học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh L.Ngọc

Năm học 2016 - 2017, Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh có 795 học sinh. Trong đó, học sinh đạt loại giỏi là 207 em (chiếm 26,04%); học sinh đạt loại khá 304 em (38,24%). Trường có 20 học sinh thi học sinh giỏi đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và huyện.

Kết quả cuối năm học 2016 - 2017, trường có 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS; 100 % học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Trẻ em nghèo tỉnh.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: T.Hương

Năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ có 63 lớp với 2.697 học sinh. Phát huy những kết quả của năm học 2016-2017, năm học mới, tập thể nhà trường phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Cụ thể, phấn đấu giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% và hiệu quả đào tạo đạt trên 98%. Bên cạnh đó, trường nỗ lực nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi từ 78,6% (năm học 2016-2017) lên hơn 82% trong năm học (2017-2018) và có trên 20 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải cấp quốc gia,…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những học sinh vượt khó học giỏi.

* Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Kiến Tường, thị xã Kiến Tường.

Năm học 2016 – 2017, trường hoàn thành tốt các chương trình, chỉ tiêu và kế hoạch đào tạo. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn trường đạt 50,9%; học sinh đạt loại khá 37,9%, học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh;…

Năm học 2017 – 2018 , Trường THPT Kiến Tường có tổng số 1.741 học sinh. Ảnh Tuấn Hùng

Bước vào năm học 2017 – 2018, Trường THPT Kiến Tường có tổng số 1.741 học sinh, trong đó học sinh lớp 10 là 611 em.

Phát huy những thành tích trên, thầy và trò Trường THPT Kiến Tường quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu giữ vững tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 98% trở lên; 100% giáo viên không vi phạm quy định về dạy thêm - học thêm,…

* Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Cần Đước, huyện Cần Đước.

Đại biểu dự khai giảng tại Trường THPT Cần Đước, huyện Cần Đước. Ảnh: C.Tú-V.Lắm

Năm học 2016-2017, trường có 246 em đạt học sinh giỏi, 628 em đạt học sinh khá, 98,7% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt, không có học sinh hạnh kiểm yếu; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,77%.

Nổi bật có 18 học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh, 10 học sinh giỏi giải Toán bằng máy tính cầm tay, 2 giải ba giải Toán, Lý trên Internet,...

* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THPT Tân Hưng, huyện Tân Hưng.

Năm học qua, tập thể giáo viên và học sinh của trường nỗ lực vượt qua khó khăn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích. Về học lực, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 20,74%, học sinh khá đạt 49,33%, không có học sinh xếp loại kém. Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt là 80,98%, hạnh kiểm khá đạt 13,8%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Trong năm học mới 2017-2018, Trường THPT Tân Hưng phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống còn dưới 2%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 96%; tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt trên 95%; hạnh kiểm trung bình dưới 5%; phấn đấu đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc,...

* Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An- Lê Văn Phương dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh.

Đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: D.Thanh

Năm học qua, trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Long An với một số thành tích nổi bật: Có 100% giáo viên thực hiện đúng, chính xác theo phân phối chương trình; 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Toàn trường có 76% học sinh khá - giỏi, tăng hơn 9% so với năm học trước; tỷ lệ hạnh kiểm tốt - khá đạt hơn 97%, không có hạnh kiểm yếu; tỷ học sinh tốt nghiệp cả 2 hệ THPT và giáo dục thường xuyên đạt 100%.

Năm học 2017-2018, trường tiếp tục nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh và hiệu quả đào tạo; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; thực hiện tốt công tác dạy thêm - học thêm;…

* Thiếu tướng Phan Chí Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Long An dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Năm học qua, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia đạt 100%; hiệu quả đào tạo đạt 94%, học sinh khá, giỏi đạt 77%.

Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa - Nguyễn Văn Đức đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ảnh: M.Đào-Trung Hiếu

Năm học 2017 - 2018, trường có 920 học sinh với 24 lớp; trong đó, có 320 học sinh lớp 10.

Với quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, Trường THPT Thủ Thừa tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cải tiến, nâng cao hiệu quả quản lý; tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên cả về phẩm chất, năng lực và kỹ năng sư phạm nhằm phát triển nhà trường theo hướng vững chắc, toàn diện; …

* Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Trương Văn Nọ dự lễ khai giảng và đọc thư chúc mừng năm học mới 2017-2018 của Chủ tịch nước - Trần Đại Quang, nhân dịp khai giảng tại Trường THPT Đức Huệ, huyện Đức Huệ.

Học sinh tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Ngọc Thạch

Năm học qua, trường THPT luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển năng lực học sinh, giúp các em phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi tăng hơn 10%, tỷ lệ học sinh yếu giảm 3% so với năm học trước, 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp THPT.

Năm học 2017-2018, trường có 25 lớp với hơn 1.000 học sinh; trong đó, có 364 học sinh khối 10. Năm học mới, trường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chú trọng phương thức dạy học lấy học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho học sinh;...

* Bí thư Thành ủy Tân An – Trần Kim Lân dự khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Hùng Vương, TP.Tân An.

Năm học qua, tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại tốt, khá đạt trên 96%, tăng 8% so với năm học trước; học sinh khá, giỏi đạt trên 56,6%, học sinh bỏ học giảm còn 0,09%.  Học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường, an ninh, trật tự, an toàn giao thông giảm so với năm học trước.

Năm học 2017 – 2018, thầy và trò của Trường THPT Hùng Vương tiếp tục thực hiện tốt “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thi đua dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học,...

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THCS & THPT Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm đánh hồi trống khai giảng năm học. Ảnh: K.Hoàng-T.Phát

Năm học 2016-2017, công tác tuyển sinh lớp 6 đạt 100%; lớp 10 đạt 83%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%; Trường có 2 học sinh đạt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 04 học sinh giỏi văn hóa cấp huyện; 18 học sinh đạt giải các cuộc thi trên internet. Nhà trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến, đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự,…

Năm học 2017-2018, Trường THCS & THPT Nguyễn Thị Một phấn đấu học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt 100%; duy trì sĩ số và lên lớp đạt 99%,...

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh dự khai giảng tại Trường THPT Vĩnh Hưng. Năm học 2017 – 2018, Trường THPT Vĩnh Hưng có tổng số 26 lớp với 1.059 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh trao học bổng cho đại diện Trường THPT Vĩnh Hưng. Ảnh: Thanh Mỹ

Tại lễ khai giảng, UBND tỉnh trao tặng 10 phần học bổng (mỗi phần 1 triệu đồng), ngân hàng Saccombank chi nhánh Vĩnh Hưng tặng 8 phần quà và 8 balo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2016-2017./.

 Nhóm PV
Chia sẻ bài viết