Tiếng Việt | English

03/03/2017 - 20:27

SHB Đà Nẵng chặn đứng mạch thắng của Than Quảng Ninh

Mạch thắng của Than Quảng Ninh đã phải dừng lại ở con số ba sau trận thua 0-2 trước SHB Đà Nẵng.

 

SHB Đà Nẵng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. (Ảnh: Thanh Niên).

Bước vào trận đấu trên sân Hòa Xuân, Than Quảng Ninh bất ngờ nhận tin không vui khi trung vệ Thanh Hào dính chấn thương trong lúc khởi động và không thể ra sân như dự kiến.

Với mất mát ở hàng thủ, Than Quảng Ninh liên tục bị SHB Đà Nẵng ép sân trong những phút đầu tiên và chỉ có may mắn mới giúp thủ môn Tuấn Linh tránh được bàn thua sớm.

Sau đó, đội khách đã lấy lại được thế trận và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

Sang hiệp hai, Than Quảng Ninh là đội khởi đầu tốt hơn với những pha lên bóng đáng chú ý của Hải Huy và Minh Tuấn. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội khách tạo ra là không rõ ràng.

Đang có thế trận tốt hơn, Than Quảng Ninh lại phải bất ngờ nhận bàn thua ở phút 66, người ghi bàn là tiền vệ Anh Tuấn.

Bị dẫn bàn, Than Quảng Ninh tấn công dồn dập trong những phút tiếp theo nhưng hiệu quả không cao.Các đợt tấn công của đội bóng đất Mỏ dễ dàng bị hóa giải.

Không thể gỡ hòa, đội khách phải nhận bàn thua thứ hai đúng ở phút 90 sau tình huống ghi bàn của A Mít.

Thắng trận 2-0, SHB Đà Nẵng đã có 12 điểm, tạm thời vượt qua chính Than Quảng Ninh trên BXH nhờ hơn chỉ số phụ.

Đội hình thi đấu:

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Britez, Anh Quang, Nhật Tân, Anh Tuấn (Quang Huy 78'), Minh Tâm, Thanh Hải (A Mít 64'), Vũ Phong (Hữu Phúc 86'), Đức Chinh, Eydison.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Hoa Hùng, Huy Cường, Minh Tùng, Xuân Hùng (Văn Khoa 52'), Minh Tuấn, Văn Hiếu, Nguyên Sa, Xuân Tú (Jardel 74'), Hải Huy (Hồng Quân 81'), Patiyo./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết