Tiếng Việt | English

03/02/2021 - 11:20

Siết chặt biên giới, ngăn ngừa xuất, nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát tại một số tỉnh, thành trong nước và diễn biến phức tạp, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) trên tuyến biên giới của tỉnh Long An tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp tục duy trì chốt chặn 24/24 giờ để ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm.

Tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Kiểm soát chặt ngay từ biên giới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các ĐBP tiếp tục duy trì các tổ, chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới, nhằm ngăn chặn triệt để việc XNC và vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại biên giới.

Có mặt tại tuyến biên giới trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận, tại các tuyến đường biên giới của tỉnh, lực lượng bộ đội đóng chốt, tuần tra, kiểm tra chặt chẽ. Đại úy Phan Đình Huy - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các công văn của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động XNC trái phép nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát hiện ngay từ sớm, không để người dân qua lại khu vực biên giới trái phép làm lây lan dịch bệnh vào địa bàn.

Hiện nay, trên tuyến biên giới, ngoài cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị, Đồn còn được tăng cường lực lượng từ BĐBP các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Học viện BP. Đơn vị bố trí 4 chốt kiểm soát và 2 tổ kiểm soát lưu động với 46 CBCS tuần tra khép kín đoạn biên giới dài 9,5km do Đồn phụ trách. Hoạt động kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm phòng, chống XNC trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tiếp nhận công dân, chuyên gia nhập cảnh qua biên giới, phối hợp ngành chức năng đưa đi cách ly, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Thời điểm này, thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả CBCS đang thực hiện nhiệm vụ luôn nỗ lực vượt qua, kiên trì bám trụ, canh gác ngày đêm nhằm ngăn chặn kịp thời các nguồn dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để lây lan qua biên giới. Trung sĩ Bùi Anh Thái - học viên Học viện BP, chia sẻ: Mặc dù địa bàn mới, khí hậu, thời tiết chưa quen nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng ngày, chúng tôi cùng với CBCS Đồn tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới được phân công phụ trách nhằm ngăn chặn cũng như phát hiện kịp thời những đối tượng có hành vi xâm nhập, vượt biên trái phép và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo Thượng tá Bùi Xuân Thủy - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, nhất là thời gian gần đây, hoạt động nhập cảnh trái phép vào biên giới ngày càng phức tạp, Ban Chỉ huy Đồn quán triệt đến CBCS, duy trì nghiêm và tăng cường lực lượng tại các trạm, chốt tuần tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trên tuyến biên giới dài 15,5km Đồn phụ trách, ngoài 2 trạm và 1 đội kiểm soát, đơn vị còn thành lập 5 chốt cố định và 3 điểm chốt chặn với 38 CBCS (biên phòng, công an, dân quân) bảo đảm quân số trực 24/24 giờ.

Tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Kiểm tra người, phương tiện ra, vào biên giới

Bên cạnh đó, Đồn còn đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đến từng hộ gia đình vận động và tổ chức ký cam kết không tham gia, bao che, tiếp tay cho hoạt động XNC trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; không tiếp tay, đưa đón người ở nước láng giềng hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp; nêu cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm,…

 Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Hiện nay, trên tuyến biên giới dài gần 133km, BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; duy trì 12 trạm kiểm soát BP, phối hợp lực lượng công an, dân quân tổ chức 36 tổ, chốt với 386 CBCS (BĐBP 311, dân quân 50, công an 25), sử dụng 7 chó chiến đấu làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tái bùng phát ở một số tỉnh, thành trong nước và diễn biến phức tạp, địa phương triển khai, thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, huyện tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin về những người từ địa phương khác đến cho cơ quan chức năng để có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp “5K” của Bộ Y tế để người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Rà soát, nắm chắc khai báo y tế đối với những người từ vùng dịch về địa phương. Tạm dừng các hoạt động lễ hội không cần thiết, các hoạt động vui chơi, giải trí tụ tập đông người. Đặc biệt, địa phương có đường biên giới dài hơn 45km, các xã biên giới có cửa khẩu, đường mòn, lối mở chủ động đẩy mạnh phối hợp cơ quan chức năng chủ động rà soát, củng cố các trạm, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng XNC trái phép. Vận động người dân không tham gia đưa, đón, tiếp tay cho các đối tượng XNC trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng đưa, đón, bảo kê cho hoạt động nhập cảnh trái phép,…

Phun thuốc khử khuẩn doanh trại

Phun thuốc khử khuẩn doanh trại

Theo Đại tá Đoàn Văn An, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan qua biên giới và vào đơn vị, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Quân đội, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp; các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng XNC, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Giám sát chặt chẽ, đưa đi cách ly người nhập cảnh theo quy định. Kịp thời ngăn chặn, triệt phá các đường dây đưa người qua biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho CBCS, gia đình, thân nhân và người dân. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn doanh trại, phương tiện ra, vào đơn vị, do thân nhiệt và tổ chức khai báo y tế khách vào cơ quan, đơn vị, theo dõi chặt chẽ sức khỏe bộ đội. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong huy động trang bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch, chủ động củng cố lán trại cho các tổ, chốt phòng, chống dịch trên biên giới./.

Đến ngày 31/01/2021, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh, phối hợp bắt giữ, bàn giao đưa đi cách ly y tế tổng cộng 699 người Việt Nam, 15 người nước ngoài xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Trong đó, xuất, nhập cảnh hợp pháp là 388 người; xuất, nhập cảnh trái phép là 326 người. Cụ thể, 213 người có hộ khẩu thường trú tại Long An; 486 người ở các tỉnh, thành khác; 8 người quốc tịch Trung Quốc, 1 người Malaysia, 1 người quốc tịch Campuchia và 5 người Ấn Độ.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết