Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 10:08

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2017)

Tấm gương cách mạng sáng ngời

Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902, tại làng Bình Tả, xã Đức Hòa, tổng Cầu An Hạ, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là em ruột của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Tần.

Vốn được nuôi dưỡng trong gia đình giàu truyền thống yêu nước nên từ rất sớm, đồng chí giác ngộ và ý thức sâu sắc về đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngay từ năm 1926, đồng chí cùng anh trai Võ Văn Tần tham gia Hội kín Nguyễn An Ninh - một tổ chức chính trị của giới bình dân ở Nam kỳ, thông qua các hoạt động diễn thuyết, phổ biến sách báo, trong đó có nhiều tài liệu nói về chủ nghĩa cộng sản nhằm tuyên truyền, giáo dục, khơi gợi tinh thần cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Tháng 4/1930, khi Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đức Hòa được thành lập, đồng chí và các anh trai: Võ Văn Mẫn, Võ Văn Tây, Võ Văn Tần vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đây, đồng chí cùng các đồng đội ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mà tiêu biểu là việc huy động nhân dân Đức Hòa tiến về quận lỵ biểu tình đòi giảm sưu thuế, chống áp bức vào ngày 04/6/1930, làm nên cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất Nam kỳ lúc bấy giờ, khiến cho Pháp phải nhân nhượng, ra lệnh giảm thuế, tạo nên tiếng vang lớn, trở thành nguồn cổ vũ, động viên phong trào đấu tranh ở Nam bộ tiếp tục vững bước tiến lên.

Từ năm 1930 đến 1933, thực dân Pháp thẳng tay khủng bố trắng khiến lực lượng cách mạng ở nhiều nơi, trong đó có Đức Hòa, bị tổn thất nặng nề. Trước tình hình trên, nhằm đáp ứng nhu cầu công tác cấp thiết, đồng chí Võ Văn Ngân được Xứ ủy Nam kỳ cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.

Đồng chí dốc toàn lực gây dựng lại cơ sở, khôi phục phong trào sau thời kỳ bị địch đánh phá ác liệt, góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân. Với cống hiến trong hoạt động đấu tranh thực tế những năm 1935, đồng chí được bầu vào Xứ ủy Nam kỳ và được cử dự Đại hội Đảng lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc). Tại đây, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 1936, nhân cơ hội Mặt trận Bình dân Pháp thắng lợi trong cuộc bầu cử vào nghị viện ở chính quốc (Pháp), Đảng ta nhanh chóng nắm lấy thời cơ phát động phong trào Đông Dương đại hội, thành lập trong toàn quốc những ủy ban hành động nhằm tập hợp đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh công khai, hợp pháp với nhà cầm quyền ở thuộc địa.

Ở những khu vực: Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định, nơi đồng chí trực tiếp chỉ đạo, có hàng trăm ủy ban hành động ra đời thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, xuống đường míttinh đòi quyền tự do, dân chủ, quyền tự do ngôn luận, hội họp, giảm thuế,... Tất cả tạo ra không khí chính trị vô cùng sôi động. Đầu năm 1938, trong lúc phong trào đấu tranh đang dâng cao mạnh mẽ thì đồng chí lâm bệnh nặng và qua đời tại quê nhà, để lại niềm thương tiếc vô hạn, tổn thất lớn lao cho Đảng bộ và phong trào cách mạng ở Nam kỳ lúc bấy giờ.

Sinh thời, đồng chí Võ Văn Ngân luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, một lòng hăng say, dốc sức mình phục vụ sự nghiệp cách mạng, để lại một dấu ấn đậm nét, đầy chất anh hùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Dẫu trải qua bao thăng trầm lịch sử, công lao to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân luôn được người dân Long An và Nam bộ khắc ghi./.

Bách Nhân

Chia sẻ bài viết